Xét xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Vũ “nhôm” khai báo thành thạo

Lương Kết - Hoà Nguyễn Thứ năm, ngày 02/01/2020 09:31 AM (GMT+7)
Sáng nay (2/1/2020), Toà án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến những sai phạm của 2 cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng. Tại toà, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) tỏ ra thành thạo trong phần kiểm tra căn cước.
Bình luận 0

Toà án nhân dân TP.Hà Nội đang mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại điều 219 và điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại TP.Đà Nẵng.

Vụ án này, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 21 bị can, trong đó có Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn 2006 – 2011), Văn Hữu Chiến (SN 1954, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2014), Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP Bắc Nam 79 và 2 công ty khác) cùng nhiều bị cáo khác.

img

Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh trong phần kiểm tra căn cước tại toà.

Tại toà hôm nay, ghi nhận của PV Dân Việt, các bị cáo xuất hiện sớm. PV không nhận thấy sự lo lắng xuất hiện ở 2 cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.

Tại phần thủ tục, theo thư ký phiên toà thông báo, bị cáo Phạm Ngọc Thạch – nguyên Tổng giám đốc Công ty Du lịch Đà Nẵng vắng mặt nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt vì bị ốm.

Chị gái của Phan Văn Anh Vũ là bà Phan Thị Anh Đài cũng vắng mặt. Tại toà, các đơn vị như Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP Bắc Nam 79, Công ty TNHH I.V.C, Công ty TNHH Minh Hưng Phát, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Gia Phúc đều không có mặt.

img

Bị cáo Văn Hữu Chiến

Trong phần kiểm tra căn cước, bị cáo Trần Văn Minh có phần ấp úng, có lúc phải nghe lại câu hỏi từ chủ toạ.

Trái ngược với cựu Chủ tịch Đà Nẵng giai đoạn 2006 – 2011, Phan Văn Anh Vũ tỏ ra khai báo thành thạo. Các bị cáo khác có lúc phải nghe lại câu hỏi của chủ toạ, tuy nhiên với Vũ “nhôm”, điều này có thể đã quen.

Tính từ năm 2018, Vũ “nhôm” đã phải ra tòa nhiều lần trong các vụ án khác nhau. Ở vụ thứ nhất (2 lần ra tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm), Vũ “nhôm” bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước;

img

Phan Văn Anh Vũ trả lời thành thạo các câu hỏi trong phần kiểm tra căn cước tại toà, trước phiên sơ thẩm xét xử vụ này, Vũ từng trải qua hàng loạt các phiên xét xử khác liên quan đến các hành vi vi phạm của mình.

Ở vụ án thứ hai (cũng 2 lần ra tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm), Vũ “nhôm” bị tuyên phạt 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Vụ án thứ ba, Vũ “nhôm” hầu tòa cùng 2 cựu Thứ trưởng và 2 cựu sỹ quan Công an (cũng xử sơ thẩm và phúc thẩm), Vũ bị tuyên phạt 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Vũ “nhôm” trước phiên toà này đang bị tạm giam tại trại tạm giam T16 Bộ Công an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem