-
Sáng 6.8, sau 2 tuần xét xử, HĐXX tuyên phạt Phạm Công Danh và Trầm Bê về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước.
-
Sáng 24.7, bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 đồng phạm được lực lượng an ninh áp giải đến phiên toà. Cả hai tỏ ra bình thản, sức khoẻ khá ổn định.
-
Tòa cho rằng có nhiều nội dung chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung 6 vấn đề nổi cộm trong vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê.
-
Trong phiên tòa xử Phạm Công Danh và đồng phạm chiều 1.2, ở phần nói lời sau cùng, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng VNCB đều đồng loạt xin HĐXX xem xét thu hồi các dòng tiền để khắc phục hậu quả, đồng thời nghẹn ngào xin giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo thuộc cấp khác.
-
Tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm sáng nay (26.1), đại diện VKS, Ngân hàng CB (tiền thân là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB) đề nghị thu hồi số tiền thiệt hại 6.126 tỷ đồng. Tuy nhiên, đại diện các ngân hàng cho rằng, việc đề nghị thu hồi này là không có căn cứ và từ chối thẳng.
-
Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank) cho rằng, bị cáo không phải là đồng phạm giúp sức cho Phạm Công Danh trong việc gây thiệt hại cho VNCB.
-
Thuộc cấp của bị cáo Phạm Công Danh cho rằng, trong vụ án này, Danh bị thiệt hại nặng nhất bởi sau khi tiếp quản Ngân hàng Đại Tín, Phạm Công Danh phải dùng tài sản gồng gánh trả nợ và hôm nay trở thành bị cáo tại phiên tòa này.
-
Trong đại án Phạm Công Danh cùng đồng phạm thực hiện hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 6.126 tỷ đồng, Ngân hàng Xây dựng (CB - trước đây là VNCB) được xác định là bên bị thiệt hại. Đại diện ngân hàng này đã yêu cầu 3 ngân hàng cùng những người liên quan bồi thường thiệt hại này.
-
Bị cáo nguyên là cán bộ TPBank khai nhận, các hồ sơ vay của 11 công ty còn thiếu tính pháp lý và đã báo cáo lên lãnh đạo ngân hàng. Các luật sư cũng truy về vấn đề này nhưng chưa nhận được câu trả lời cụ thể từ TPBank.
-
Trong phần xét hỏi, bị cáo Trầm Bê thừa nhận có đồng ý cho Phạm Công Danh vay tiền, đó là hoạt động bình thường nên có nhiều điều bị cáo chưa phục khi bị buộc tội cố ý làm trái.