Xin đừng xa cách với dân

Võ Đức Phúc Thứ ba, ngày 07/10/2014 19:19 PM (GMT+7)
Thường thì quan chức chính quyền ít gần dân thì đã đành, đằng này đại biểu HĐND là đại diện cho ý kiến, những tâm tư nguyện vọng và bức xúc của người dân trong đời sống hàng ngày mà cũng không thân thiện đến nỗi người dân phải đề nghị thì thật là xót xa. 
Bình luận 0

“Đề nghị đại biểu HĐND thân thiện hơn với dân” – đó là thông điệp được các cử tri của nhiều quận, huyện ở TP.HCM gửi gắm đến các đại biểu HĐND trong khuôn khổ chương trình lắng nghe và trao đổi diễn ra vào ngày 5.10 tại TP.HCM với chủ đề: “Ý kiến cử tri – trách nhiệm đại biểu”.

Đề nghị của các cử tri nghe có vẻ hơi lạ, thường thì quan chức chính quyền ít gần dân thì đã đành, đằng này đại biểu HĐND là đại diện cho ý kiến, những tâm tư nguyện vọng và bức xúc của người dân trong đời sống hàng ngày mà cũng không thân thiện đến nỗi người dân phải đề nghị thì thật là xót xa. Đại biểu HĐND mà xa cách thì dân làm sao có thể tiếp cận được để mà gửi gắm những bức xúc của mình?

Người dân đề nghị các đại biểu thường xuyên gần dân hơn, cởi mở và thân thiện hơn để họ dễ dàng mở lòng mà bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, gửi gắm niềm tin nơi đại biểu. Làm một người đại biểu của dân, nếu không giữ mối quan hệ chặt chẽ với người dân, không lắng nghe ý kiến của cử tri để nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của họ thì chắc chắn sẽ không tải được ý kiến cử tri đến các kỳ họp và sâu xa hơn là không giải quyết được vấn đề mà cử tri cần người đại biểu của họ lên tiếng.

Xem trực tiếp truyền hình các cuộc họp HĐND ở các địa phương mà nhìn xa hơn là ở kỳ họp đại biểu Quốc hội, đôi khi thấy có đại biểu ngồi không chăm chú theo dõi mà còn ngủ gật. Tình trạng đại biểu không chuyên trách mà kiêm nhiệm chức danh đại biểu theo kiểu ngồi cho có nhưng khi biểu quyết một vấn đề gì đấy liên quan đến kinh tế, xã hội, vận mệnh của địa phương, của đất nước thì ít có chính kiến, biểu quyết a dua theo số đông khiến chất lượng các kỳ họp HĐND, của Quốc hội đôi khi không cao, gây không ít tâm lý thất vọng trong lòng người dân. Cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng, nhiều đại biểu HĐND, Quốc hội đang là cán bộ đương chức kiêm nhiệm nên khi kết thúc một kỳ họp HĐND hay Quốc hội, đã quá bận rộn với nhiều công việc cần giải quyết ở cơ quan nên không có nhiều thời gian dành cho cử tri hoặc thậm chí không có thời gian để tiếp xúc cử tri, dù đôi khi bản thân các đại biểu cũng không mong muốn như vậy. Nhưng “không có thời gian” và “xa cách” là hai thái độ ứng xử hoàn toàn khác nhau của một người đại biểu ở nghị trường. Người đại biểu không thể chỉ vì bận rộn giải quyết công việc mà tỏ thái độ xa cách với người dân bởi vì có nhiều cách khác để kết nối, ngoài cách tiếp xúc trực tiếp, cũng có thể tiếp nhận được ý kiến của cử tri hòng chuyển tải đến các kỳ họp.

Một khi cử tri còn tin tưởng để gửi gắm niềm tin thì đó là niềm hạnh phúc cho một người làm đại biểu ở nghị trường. Mong rằng, những kỳ họp sắp tới của HĐND, Quốc hội sẽ có những biện pháp chấn chỉnh tình trạng đại biểu xa cách người dân để nâng cao chất lượng các kỳ họp, đáp ứng mong đợi của đông đảo cử tri cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem