Xuất khẩu gạo
-
Số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, năm 2023, Trung Quốc là đối tác nhập khẩu gạo lớn thứ 3 của Việt Nam, tụt 1 bậc so với năm 2022, đứng sau Philippines và Indonesia, chiếm khoảng 11% tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước...
-
Báo cáo cập nhật mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, năm 2024, Philippines có thể nhập khẩu đến 4,1 triệu tấn gạo, thay vì con số dự báo trước đó là 3,9 triệu tấn. Thông tin này lập tức giúp giá gạo Việt Nam tạm chấm dứt chuỗi đà giảm.
-
Nói về tình hình giá lúa năm 2023 và thời gian qua, ông Trương Thanh Hà ở xã Mỹ Phú Đông (huyện Thoại Sơn, An Giang) dùng một từ: "Êm". Ông khoe, nhờ lúa trúng mùa được giá, năm vừa qua ông thu lãi 150 triệu đồng.
-
Theo Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) Bùi Thị Thanh Tâm, tháng 1/2024, Việt Nam tham gia đấu thầu ở Indonesia, tổng lượng mời thầu là 500.000 tấn nhưng các nhà xuất khẩu Việt Nam đã trúng đến gần 400.000 tấn với giá cao. Đồng thời, với giá lúa như hiện nay người nông dân hoàn toàn có lãi và rất phấn khởi.
-
Giá gạo xuất khẩu tăng cao giúp cho doanh thu của nhiều doanh nghiệp đạt kỷ lục từ trước đến nay, nhưng dưới sức ép của giá vốn, chi phí và nhiều yếu tố khách quan, lợi nhuận của doanh nghiệp ngành gạo ghi nhận lãi mỏng, sụt giảm mạnh hoặc thậm chí là lỗ...
-
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đề nghị lãnh đạo 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau nắm chắc tình hình thương lái thu mua lúa, tránh tình trạng thương lái bỏ cọc, ép giá nông dân; có kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp đủ tài chính thu mua lúa của người dân.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 2/3/2024 về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 2/3/2024 về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới.
-
Hai tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm thủy sản nước ta ước đạt 9,84 tỷ USD, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là ngành nông nghiệp đã xuất siêu tới 2,68 tỷ USD, tăng gần 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước.
-
Indonesia có kế hoạch tăng hạn ngạch nhập khẩu gạo trong năm 2024 lên 80% để tăng nguồn cung trong nước do sản lượng trong nước trong quý I/2024 có thể thấp hơn năm ngoái do thiếu mưa.