Xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc
-
LTS: Ngoài chính sách "nói không với dịch Covid-19" (zero Covid-19), Trung Quốc sẽ còn áp dụng nhiều chính sách mới khắt khe hơn với trái cây Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường nước này. Trong đó, nội dung rất quan trọng là Trung Quốc không khuyến khích nhập khẩu theo đường tiểu ngạch.
-
Việc Trung Quốc áp dụng lệnh mới liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu vào ngày 1/1/2022 có thể khiến việc xuất khẩu nông sản, xuất khẩu trái cây của các doanh nghiệp Việt Nam bị ảnh hưởng nhưng những thay đổi này là cần thiết.
-
Xuất khẩu trái cây của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tháng đầu tiên năm 2021 tăng vọt. Cũng trong năm 2020, Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất là trái sầu riêng, loại quả Việt Nam đang đẩy mạnh đàm phán để xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này.
-
Lượng hàng về các chợ đầu mối nông sản ở TP.HCM bắt đầu tăng, nhưng giá nhiều mặt hàng vẫn nằm im, chưa nhúc nhích. Các thương lái tiếp tục nghe ngóng, đợi sức mua tăng để bung hàng.
-
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng các cơ quan liên quan có giải pháp quản lý, kiểm tra, giám sát, giảm thiểu khâu trung gian nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu nông sản.
-
Đó là thông tin do đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc đưa ra tại hội thảo "Chuyển đổi số và liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp", được tổ chức trong khuôn khổ diễn đàn Mekong Connect 2020, diễn ra tại Đồng Tháp.
-
Ông Đoàn Xuân Hòa - Phó Chủ tịch Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam cho biết, hơn 80% sản phẩm rau quả của Việt Nam xuất khẩu dưới dạng tươi, giá rẻ. Các thị trường có giá bán cao như Nhật Bản, Mỹ... dù có sự tăng trưởng lớn nhưng thị phần vẫn rất nhỏ.
-
Trước tình trạng nhiều xe chở nông sản ùn ứ ở cửa khẩu do ảnh hưởng của dịch viêm phổi do virus corona, đích thân Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã điện khẩn trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao đổi về vấn đề này. Đến 14h chiều nay, số nông sản ùn ứ bắt đầu được giải quyết thông quan.
-
2019 là một năm không dễ dàng với xuất khẩu (XK) rau quả Việt. Tuy nhiên, giữa bộn bề khó khăn đó vẫn có những điểm sáng khi trái cây Việt Nam thâm nhập được vào hàng loạt các thị trường “khó tính”.
-
Thị trường Trung Quốc đang vào mùa tiêu thụ lượng lớn trái cây, để hoạt động thông quan được thông suốt, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) khuyến cáo, các doanh nghiệp phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề truy xuất nguồn gốc, đảm bảo đóng gói theo đúng quy định.