Xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc
-
Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc giảm đáng kể, song nỗ lực mở rộng thị trường để tránh lệ thuộc đã có những tín hiệu khả quan.
-
Từ chính vụ sầu riêng 8/2019 đến nay giá sầu riêng xập xình lên xuống, trong khi cây sầu riêng ồ ạt “bén duyên” trên đất phèn. Viễn cảnh khá mờ mịt cho nông dân trồng sầu riêng hiển hiện.
-
Theo báo cáo của Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, trong tháng 8, có 3 loại trái cây chủ lực của Tiền Giang bị rớt giá nặng nề là dưa hấu, dừa xiêm và thanh long. Có lúc, dưa hấu chỉ còn hơn 6.000 đồng/kg, khiến nông dân lỗ nặng.
-
Nhiều loại trái cây đang bước vào chính vụ nên nguồn cung dồi dào, tuy nhiên do sức tiêu thụ từ Trung Quốc giảm nên nhiều mặt hàng trái cây đang rớt giá mạnh.
-
Ông Lại Hồng Chí được người dân tại đồi Sabi (xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) biết tiếng vì là nông dân sản xuất giỏi, phủ xanh khu đồi hoang gần chục hécta bằng nhiều giống trái cây đặc sản cho lợi nhuận tốt. Ông còn là giám đốc hợp tác xã năng động, sẵn sàng bỏ tiền túi xuất ngoại để tìm hiểu về nhu cầu thị trường tiêu thụ trái cây...
-
Việc những trái dưa hấu Quảng Nam phải dán tem nhãn mã QR code nhằm truy xuất nguồn gốc trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc, cho thấy đã đến lúc chính quyền địa phương, ngành chức năng, doanh nghiệp và người dân phải tuân thủ nghiêm túc việc đăng ký mã số vùng trồng.
-
Đầu mùa, nhiều mặt hàng trái cây đang tăng giá. Nhưng với các nông sản xuất đi Trung Quốc, niềm vui cũng xen nhiều nỗi lo.
-
Thống kê trái cây xuất nhập khẩu kiểu nhập nhằng có thể gây ra nhiều hệ quả khó lường.
-
Từ ngày 1.4, doanh nghiệp xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc phải tuân thủ các quy định về nhãn mác, xuất xứ.
-
Vụ Thị trường châu Á- châu Phi (Bộ Công Thương) vừa có thông báo về những thay đổi của thị trường Trung Quốc trong chính sách nhập hàng nông sản của Việt Nam, trong đó có trái cây.