Xung đột Ukraine
-
Đêm 30/8, còi báo động không kích đã vang lên ở Kiev, thủ đô của Ukraine. Chính quyền thành phố thông báo, đây là đợt tấn công mạnh nhất nhằm vào thủ đô kể từ mùa xuân năm nay.
-
Một tòa án ở Moscow đã phạt Apple 400.000 rúp (4.274 USD) vì nội dung "không chính xác" về cuộc xung đột ở Ukraine trên các ứng dụng và podcast, các hãng thông tấn Nga đưa tin.
-
Sau khi căn cứ của lực lượng Chechnya của nhà lãnh đạo Ramzan Kadyrov ở Mariupol, miền Nam Ukraine được cho là đã bị tấn công, những người lính bị thương hoặc thiệt mạng được bí mật vận chuyển ra khỏi thành phố, New Voice of Ukraine đưa tin.
-
Ba Lan, Romania và Hungary hiện nằm trong số những nước đi vay lớn nhất ở các thị trường mới nổi, theo báo cáo của hãng tin tài chính Bloomberg.
-
Người sáng lập tập đoàn đánh thuê Wagner khét tiếng của Nga, Yevgeny Prigozhin tuyên bố quân đội Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái để phát tán các hợp chất độc hại khác nhau.
-
Các thành viên NATO đã cam kết gửi thêm đạn dược tới Ukraine để đảm bảo lực lượng vũ trang của nước này không bị thiếu hụt.
-
Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội Nga, binh lính Nga được cho là "ngại" chạm trán chiến tăng Leopard 2 của Đức trên chiến trường Ukraine.
-
Kim Yo Jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo, Washington đã vượt “lằn ranh đỏ” khi viện trợ xe tăng cho Ukraine.
-
Bất kỳ xe tăng chiến đấu nào của Mỹ gửi đến Ukraine sẽ bị lực lượng Nga phá hủy, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo.
-
Các lực lượng Ukraine cho biết, họ vừa phá hủy một căn cứ và bệnh viện dã chiến nơi quân đội Nga đang đóng quân. Các nguồn tin Ukraine nói rằng hơn 100 binh sĩ Nga đã thiệt mạng bên dưới đống đổ nát, Newsweek đưa tin.