ý chí

  • Đằng sau biệt danh thân thương "Chú Bảo Vệ" được mọi người biết đến trên mạng xã hội là một câu chuyện dài của nghị lực, sức mạnh và ý chí kiên cường. Chú Bảo Vệ có tên thật là Phan Chí Bửu, sinh năm 1985, không chỉ là một người đàn ông đam mê võ thuật, mà còn là biểu tượng của sức mạnh và lòng nhân ái.
  • Không phải tự nhiên mà Hàn Quốc áp dụng quy định nghĩa vụ quân sự khắt khe bậc nhất thế giới.
  • Trong ngày thi đấu áp chót (3.10) tại ASIAD 2014, những tưởng thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ phải rơi vào cảnh “trắng tay”. Nhưng nhờ những nỗ lực mang theo ý chí tuyệt vời của võ sĩ karatedo năm nay 21 tuổi Nguyễn Thanh Duy, TTVN đã có thêm 1 HCĐ đáng trân trọng…
  • 15 giờ chiều nay (1.10, giờ Việt Nam), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh HCĐ môn bóng đá nữ ASIAD 2014 gặp chủ nhà Hàn Quốc trên sân Incheon. 
  • HLV Jose Mourinho vừa tiết lộ rằng, nguyên nhân khiến Romelu Lukaku bị “bật bãi” khỏi Chelsea là do tiền đạo người Bỉ thiếu ý chí quyết tâm trong việc cạnh tranh vị trí chính thức tại sân Stamford Bridge.
  • World Cup 2014 vẫn chưa đi hết lượt trận thứ 2 vòng bảng nhưng đương kim vô địch Tây Ban Nha và cựu vô địch Anh đã lần lượt bị loại. Phía trước, không loại trừ khả năng một “ông lớn” khác là Italia cũng không thể vượt qua vòng bảng. Và theo nhà báo Vũ Công Lập, thật khó đoán định điều gì về ngày hội bóng đá thế giới đang diễn ra ở Brazil…
  • New York Times ngày 24.5 đăng bài viết mang tên “Lễ tốt nghiệp của năm” nói về Tay Thi Nguyen - nữ sinh viên sư phạm Anh văn năm cuối - nhỏ bé nhưng có ý chí kiên cường, quyết theo đuổi đến cùng ước mơ của mình.
  • Dư luận rất hoan nghênh, hưởng ứng bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn kinh tế Đông Á về lập trường của Việt Nam đối với thái độ hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc trong việc hạ đặt giàn khoan trái phép.
  • Bị khuyết tật (gù lưng), nhưng vượt qua khó khăn, anh Hoàng Trọng Hậu (sinh năm 1976, ở thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) bây giờ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ phát triển chăn nuôi lợn, gà, vịt...
  • Đó là bác sĩ Ký Quốc Đạt (30 tuổi), tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược Cần Thơ năm 2006, nhưng đến nay đã có 5 cơ sở nha khoa lớn và một phòng khám bệnh phục vụ người dân trong vùng.