Yên mạc
-
Với diện tích 20 ha thuê, thầu ông Vũ Đức Thiện (xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), đã đầu tư xây dựng mô hình nuôi con cá chạch sụn đặc sản khoảng 10 ha. Nhờ việc nuôi cá chạch sụn dày đặc, ít bệnh, tỷ lệ sống cao...năm vừa qua ông Thiện thu hoạch khoảng 300 tấn, trừ chi phí lãi 2 tỉ đồng.
-
Vụ người dân xóm 1, thôn Hồng Phong (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), đổ đất, đá, dựng hàng rào…chặn lối vào trại lợn hộ do ông Hoàng Văn Điền xây dựng diễn ra từ tháng 8/2022 đến nay đã hơn 200 ngày nhưng vẫn chưa giải quyết xong.
-
Nem chua Yên Mạc gắn liền với nguồn gốc ra đời ấn tượng, mà sự xuất hiện cũng như lan rộng của loại nem này trong giới ẩm thực Ninh Bình cũng tạo ra những nét đặc trưng riêng, khiến thực khách không thể nào quên hương vị độc đáo, hấp dẫn đấy.
-
Vụ người dân xóm 1, thôn Hồng Phong (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đổ đất, đá, dựng hàng rào…chặn lối vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền phản đối trại lợi gây ô nhiễm môi trường đã kéo dài gần 25 ngày nay nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm.
-
Ngày thứ 14 người dân xóm 1, thôn Hồng Phong (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đổ đất, đá, hàng rào chắn ngang lối vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền (người cùng xã) phản đối trại lợn gây hôi thối…vẫn nằm “bất động”.
-
Ghi nhận của phóng viên Dân Việt sáng 9/8, tại xóm 1, thôn Hồng Phong (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), nay là ngày thứ 10 người dân đổ đất, đá, dựng hàng rào làm bằng thân cây tre, luồng chắn ngang lối vào trang trại chăn nuôi lợn hộ Hoàng Văn Điền (người dân địa phương).
-
Người dân xóm 1, thôn Hồng Phong, xã Yên Mạc (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đổ đất, đá, dựng hàng rào…phản đối trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền (người địa phương) gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều người dân trong xóm.