Thủ tướng Yingluck bị ép từ chức
Chính phủ của nữ Thủ tướng Thái Lan - Yingluck Shinawatra - đang đối mặt với cuộc biểu tình đòi bà từ chức của phe phản đối điều họ gọi là “chế độ Thaksin nối dài”
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chính phủ của nữ Thủ tướng Thái Lan - Yingluck Shinawatra - đang đối mặt với cuộc biểu tình đòi bà từ chức của phe phản đối điều họ gọi là “chế độ Thaksin nối dài”
(Dân Việt) - Ngày 12.7, nữ Thủ tướng tương lai của Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra, đã bác tin đồn nói rằng bà sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ mới.
Dân Việt – Do bị khiếu kiện vi phạm luật bầu cử nên bà Yingluck Shinawatra, người được cho là Thủ tướng tương lai của Thái Lan, đến giờ phút này vẫn chưa được Ủy ban Bầu cử nước này công nhận thắng cử.
Dân Việt - Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej chiều 8.8 đã phê chuẩn bà Yingluck Shinawatra làm Thủ tướng thứ 28 của Thái Lan.
Ngày 18.2, Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan tuyên bố ủy ban này đã khởi tố Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra liên quan tới những việc làm sai nguyên tắc trong chính sách thu mua gạo của chính phủ.
Thủ tướng tạm quyền Yingluck đã yêu cầu quân đội ra tay ngăn chặn hành động phong tỏa thủ đô Bangkok của phe chống chính phủ.
Dân Việt - Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã chính thức phê chuẩn danh sách nội các mới, theo đó, nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra trở thành phụ nữ đầu tiên đứng đầu Bộ Quốc phòng Thái Lan.
Hàng trăm người biểu tình đối lập ở Thái Lan ngày 30.11 đã tìm cách vượt qua các hàng rào bảo vệ Tòa nhà Chính phủ, trong động thái leo thang chóng vánh nhằm lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra - nguồn tin từ cảnh sát.
Ngày 23.1, thủ lĩnh biểu tình Suthep đã dẫn đầu một đám đông người biểu tình diễu hành qua các con phố trọng điểm ở thủ đô Bangkok. Rất nhiều vệ sĩ của phe biểu tình đã dàn thành lá chắn để bảo vệ ông Suthep.
Trong một diễn biến mới nhất, cơ quan chống tham nhũng của Thái Lan cho biết đang điều tra Thủ tướng Yingluck Shinawatra xung quanh chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi.
Ngày 19.2, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanathabutr cho biết, cảnh sát Thái Lan sẽ không tiếp tục nỗ lực giành lại quyền kiểm soát tại các địa điểm biểu tình mà sẽ tập trung bảo vệ Thủ tướng tạm quyền Yingluck.
Ngày 2.4, Toà án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố, sẽ tiến hành xét xử nữ Thủ tướng tạm quyền Yingluck về cáo buộc “quản lý yếu kém”.
“Chúng tôi rất quan tâm đến lần bỏ phiếu này, bởi đây là cuộc bầu cử quan trọng, quyết định số phận chính trị của Thủ tướng Yingluck”- chị Note Wasinee- một cư dân Bangkok cho biết khi trò chuyện với phóng viên NTNN.
Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan cần thời gian để xem xét bổ sung lời khai của 3 nhân chứng.
Thủ tướng Yingluck Shinawatra, mục tiêu lật đổ của những người biểu tình chống chính phủ trong nhiều tuần qua Thủ tướng Yingluck Shinawatra, mục tiêu lật đổ của những người biểu tình chống chính phủ trong nhiều tuần qua
Ngày 9.4, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra nhận định Tòa án Hiến pháp nước này không có căn cứ để xem xét một vụ kiện chống lại bà liên quan đến một quyết định điều động nhân sự.
Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra bị yêu cầu phải rời khỏi nhiệm sở. Một số bộ trưởng trong nội các của bà Yingluck cũng sẽ bị cách chức.
Hôm nay (7.5), nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã chấp nhận phán quyết cùng ngày của Tòa án Hiến pháp, theo đó bãi nhiệm bà khỏi chức vụ hiện tại với cáo buộc bà lạm quyền.
Bà Yingluck đã bị tạm giữ trong vài giờ tại Câu lạc bộ lục quân tại Bangkok trước khi bị đưa tới một địa điểm bí mật.
Quân đội Thái Lan yêu cầu cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, 3 người họ hàng của bà và toàn bộ nội các vừa bị lật đổ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22.5 đúng 10h sáng hôm nay (23.5) phải ra trình diện.