Cô gái 28 tuổi tung "chiêu độc", nhiều người tự tay dâng tiền tỉ

Đức Sơn Thứ năm, ngày 14/01/2021 15:55 PM (GMT+7)
Chỉ với một chiêu bài duy nhất, Vân đã khiến nhiều người phải đưa số tiền lớn, thậm chí là cả tỉ đồng cho mình.
Bình luận 0

img

Tạ Thị Suối Vân bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 14/1, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Thị Suối Vân (SN 1992, trú tại xóm Đội 2, xã Bảo Hiệu,huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình), về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc bán hoa phong lan giả trên các trang mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, trên cả nước nói chung và tại địa bàn huyện Yên Thủy nói riêng, hoạt động mua bán hoa phong lan đột biến diễn ra sôi động với các giao dịch lên đến hàng tỉ đồng. 

Lợi dụng đặc điểm của loại hoa lan đột biến có thân lá giống với hoa lan thường nên một số đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc rao bán cây hoa phong lan đột biến giả trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... để chiếm đoạt tiền của người mua. 

Sau thời gian nắm bắt quy luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng, Công an huyện Yên Thủy đã xác lập lập chuyên án 221L để đấu tranh và bắt giữ Tạ Thị Suối Vân.

Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận, do thấy được lợi nhuận quá lớn từ việc mua bán hoa phong lan đột biến nên đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo. Sau đó, Vân sử dụng mạng xã hội Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh, phát trực tiếp các video giới thiệu về các loại cây phong lan đột biến có giá trị cao như năm cánh trắng HO, năm cánh trắng Bạch Tuyết, năm cánh trắng Phú Thọ, hồng Yên Thủy... mà thực chất chỉ là cây phong lan bình thường. Khi người dùng mạng xã hội thấy được hình ảnh, video của Vân và chủ động liên lạc hỏi mua cây cũng là lúc cô gái 28 tuổi này "thu lưới". 

Quá trình trao đổi, người mua tin tưởng các cây hoa lan mà Vân rao bán là hoa lan đột biến và quyết định mua thì đối tượng cung cấp số tài khoản ngân hàng và yêu cầu người mua chuyển tiền hoặc đưa tiền mặt (nếu người mua đến xem cây và mua trực tiếp). Nhận được tiền trong tài khoản, Vân "sảng khoái" giao cây hoa lan giả cho người mua.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 6/2020 đến tháng 7/2020, Tạ Thị Suối Vân đã lừa bán cây hoa phong lan giả với tổng số tiền lên đến 4,6 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem