Sự thật kinh ngạc về 125 bộ hài cốt binh sĩ trong Chiến tranh Thế giới 1

Chủ nhật, ngày 23/06/2019 06:30 AM (GMT+7)
125 bộ hài cốt binh sĩ tử trận trên chiến trường Ypres ở Flanders, Bỉ hồi Chiến tranh thế giới 1 mới được phát hiện nằm "yên nghỉ" trong hệ thống hào của Đức. Hầu hết những người lính tử trận này đến từ Anh, Pháp và Nam Phi.
Bình luận 0

img

Hài cốt 125 binh sĩ tử trận trọng trận chiến Ypres diễn ra ở Flanders, Bỉ mới được các chuyên gia phát hiện tại khu vực chiến trường hồi Chiến tranh thế giới 1.

img

Theo các chuyên gia, hài cốt những người lính tử trận trên chiến trường này đến từ Đức, Anh, Pháp và Nam Phi.

img

Trong số 125 bộ hài cốt được phát hiện có khoảng 100 người là lính Đức.

img

Hầu hết trong số họ bị bắn chết trên chiến trường trận Ypres lần thứ nhất diễn ra vào tháng 11/1914.

img

Nhiều người lính tử trận hơn 100 năm trước chỉ tầm khoảng 15 tuổi.

img

Thi hài hơn 100 người lính trên được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể ngay tại hệ thống hào của Đức.

img

Bên cạnh hài cốt của những người lính chết trận, các chuyên gia còn tìm thấy một số vật dụng, đồ đạc của họ. Trong ảnh là những gì còn sót lại của một tờ báo Đức hơn 100 năm tuổi được phát hiện tại khu vực chiến trường Ypres năm xưa.

img

Các chuyên gia đã khai quật được một số mũ, súng trường, đạn dược, đèn, chai nước, dụng cụ nấu ăn, bình cà phê, đồng hồ... tại nơi đây.

img

Nhiều hiện vật bị hư hại khá nhiều do bị chôn vùi trong lòng đất hơn 1 thế kỷ.

img

Do vậy, các chuyên gia làm việc cẩn thận và tỉ mỉ nhằm tránh làm hư hại các cổ vật.

Tâm Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem