Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng "đối thoại và chiến tranh" với Mỹ

Mai Đại (theo Business Insider) Thứ ba, ngày 20/02/2018 17:30 PM (GMT+7)
Đài truyền hình trung ương Triều Tiên KCNA tuyên bố nước này sẵn sàng cho cả “đối thoại và chiến tranh” với Mỹ.
Bình luận 0

img

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng tên lửa Hwasong-14

Theo KCNA, bằng việc vẫn cân nhắc giải pháp quân sự, Washington đang cố gắng ngăn cản tiến trình hòa bình liên Triều.

“Đây là sự thể hiện rõ ràng nỗ lực xấu xa nhằm cản trợ sự cải thiện giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, đồng thời một lần nữa gia tăng căng thẳng quân sự ở bán đảo Triều Tiên”, KCNA tuyên bố.

Bài phân tích mới nhất của KCNA cũng cho biết “CHDCND Triều Tiên hoàn toàn sẵn sàng cho cả đối thoại và chiến tranh”. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng cảnh báo sẽ là “ngây thơ và dại dột” nếu Mỹ định làm “tổn thương” Triều Tiên.

Theo Business Insider, tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trả lời chương trình 60 Minutes (60 phút) rằng ông sẽ vẫn tiếp tục các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên “cho đến khi quả bom đầu tiên được sử dụng”. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng nói với tờ The Washington Post rằng cách tiếp cận của Mỹ sẽ vẫn là “cùng 1 lúc tối đa áp lực và đối thoại”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem