Ông Nguyễn Bá Cảnh vi phạm sao phải cần tới cấp Ban Bí thư kỷ luật?

Lương Kết Thứ hai, ngày 06/05/2019 11:56 AM (GMT+7)
Trường hợp ông Nguyễn Bá Cảnh là diện cán bộ thuộc Ban thường vụ Thành ủy TP. Đà Nẵng quản lý nhưng tại sao khi có vi phạm, khuyết điểm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải trình lên Ban Bí thư để thi hành kỷ luật.
Bình luận 0

img

Ông Nguyễn Bá Cảnh.

Trao đổi với PV Dân Việt, một vị Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã giải thích, theo Quyết định 30/2016 quy định thi hành chương VII và chương VIII điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tại Điều 36 thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm có quy định: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp uỷ viên tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

Trường hợp như ông Nguyễn Bá Cảnh là Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, nếu như vi phạm, khuyết điểm của ông Cảnh chỉ ở mức thi hành kỷ luật khiển trách, cảnh cáo thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ quyết định. Tuy nhiên vi phạm của ông Cảnh là rất nghiêm trọng, tới mức phải thi hành kỷ luật cao hơn mức cảnh cáo, do đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Bá Cảnh đã vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trước đó vào chiều 12.4, tại phiên họp của Thành ủy Đà Nẵng, cơ quan này đã đưa ra xem xét kỷ luật đối với trường hợp ông Nguyễn Bá Cảnh. Kết quả bỏ phiếu, có 43/45 phiếu hợp lệ, trong số này có 35 phiếu đồng ý cách hết tất cả chức vụ trong Đảng (như đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng), 4 phiếu đề nghị mức cảnh cáo, 4 phiếu cách chức thành ủy viên đối với ông Nguyễn Bá Cảnh. 

Theo ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, việc xem xét, xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm được làm từ cấp chi bộ lên. Việc Thành ủy Đà Nẵng bỏ phiếu như trên là thủ tục trước khi trình lên cấp thẩm quyền ra quyết định xử lý.

Ông Nguyễn Bá Cảnh (sinh năm 1983, quê quán ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là con trai của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh.

Tháng 8.2017, ông Cảnh phân công giữ nhiệm vụ Phó ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Trước đó ông từng giữ chức Bí thư Thành Đoàn, trước nữa là Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem