Bình Định: "Xẻ" núi trái phép,truy trách nhiệm cán bộ lơ là quản lý

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 27/01/2019 11:48 AM (GMT+7)
Thực trạng khai thác đá trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), diễn ra công khai trong thời gian dài. Nhưng việc kiểm tra của ngành chức năng lẫn chính quyền địa phương còn mang tính “đánh trống bỏ dùi”, không xử lý dứt điểm các vi phạm.
Bình luận 0

Ngày 27.1, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có kết luận trong việc họp bàn chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà (phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn).

img

Thời gian qua, núi Hòn Chà (TP.Quy Nhơn) bị "xẻ thịt" không thương tiếc.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo chấm dứt việc tận thu đá tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà ngày 17.10.2016. Tuy nhiên, đến nay, việc khai thác đá trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà vẫn còn tiếp diễn.

Nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND TP.Quy Nhơn, UBND phường Trần Quang Diệu đã không làm hết trách nhiệm, thiếu kiểm tra giám sát, không kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đá trái phép tại khu vực trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Vì vậy, Chủ tịch tỉnh Bình Định phê bình UBND TP.Quy Nhơn đã không có biện pháp cụ thể trong việc quản lý khoáng sản, thiếu kiểm tra đôn đốc trong việc xử lý, ngăn chặn khai thác đá trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà. Phê bình Sở TN&MT là cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng đã không thường xuyên kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý kịp thời, để xảy ra tình trạng khai thác đá kéo dài tại đây.

img

Để xảy ra việc khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà là do 'lơ là' trong công tác quản lý,

Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu công an cùng các cơ quan liên quan bố trí lực lượng truy quét và xử lý dứt điểm các đối tượng khai thác đá trái phép.

Đặc biệt, UBND TP.Quy Nhơn phải báo cáo kết quả việc UBND phường Bùi Thị Xuân và phường Trần Quang Diệu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh Bình Định về tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà (phần diện tích ngoài khu công nghiệp Phú Tài).

Thời gian qua, Dân Việt từng phản ánh, mặc dù chính quyền tỉnh Bình Định đã yêu cầu chấm dứt việc tận thu, khai thác đá tại phía Đông núi Hòn Chà (TP.Quy Nhơn), nhưng tình trạng khai thác đá trái phép vẫn diễn ra công khai. Trong khi việc kiểm tra, xử lý của ngành chức năng lẫn chính quyền địa phương còn mang tính “đánh trống bỏ dùi”, không xử lý dứt điểm thực trạng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem