Còn 800.000 tấn bom mìn sót lại sau chiến tranh

Gia Tưởng (ghi) Thứ ba, ngày 22/03/2016 06:52 AM (GMT+7)
Thượng tá Chu Xuân Bính - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung tâm Xử lý bom, mìn Việt Nam cho biết, nước ta hiện nay vẫn còn tới 800.000 tấn bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh chưa được xử lý, với khoảng 20% diện tích lãnh thổ trên đất liền còn nhiễm bom mìn, vật liệu nổ.
Bình luận 0

Thượng tá Chu Xuân Bính - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung tâm Xử lý bom, mìn Việt Nam cho biết, nước ta hiện nay vẫn còn tới 800.000 tấn bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh chưa được xử lý, với khoảng 20% diện tích lãnh thổ trên đất liền còn nhiễm bom mìn, vật liệu nổ.

img

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo lực lượng công binh tỉnh vận chuyển xử lý bom cực lớn.
Ảnh: A.T

Nếu tốc độ xử lý như hiện nay thì nước ta phải mất hàng trăm năm nữa mới xử lý xong diện tích đất đai nhiễm bom mìn. Khi người dân phát hiện ra bom mìn, hay vật liệu nổ, cấp xã, phường phải báo ngay cho xã đội, hoặc ban quân sự phường  sau đó cấp xã, phường có trách nhiệm báo cáo lên trợ lý công binh cấp huyện, hay quận.

Nếu đơn vị quận, huyện xử lý được thì tự xử lý, không sẽ phải báo lên ban công binh  thuộc đơn vị cấp tỉnh hoặc thành phố, vì cấp tỉnh và thành phố nào ở nước ta cũng có ban công binh. Nếu vật liệu nổ hay bom mìn phức tạp hơn thì có thể đến cấp quân khu.

Hiện nay, với những bom mìn mà nhân dân phát hiện được, đã thông báo đến các cơ quan chức năng, quân đội hoàn toàn xử lý được theo quy trình một cách an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem