Vụ cá sấu tấn công học sinh: Khu nuôi cá sấu không có biển báo

Thứ sáu, ngày 17/12/2010 16:48 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 16-12, Công an xã Tân Phước Hưng (huyện Phụng Hiệp) đã tiến hành lấy lời khai và xác minh hiện trường vụ cá sấu tấn công nhóm học sinh.
Bình luận 0
 img

Theo nguồn tin của NTNN, biên bản lời khai của các em và nhân chứng bước đầu xác định nhóm học sinh hiếu kỳ rủ nhau vào chuồng sấu chụp hình, quay videoclip lưu niệm...

Ghi nhận của NTNN, khu nuôi nhốt có 3 con cá sấu với 2 con nặng từ 80 - 90kg và một con nặng từ 140-150kg. Khu vực chuồng được bao bọc bởi hàng rào lưới B40 cao khoảng 2m nhưng đã cũ.

Theo người dân địa phương, cạnh khu nuôi là một trường tiểu học, hàng ngày học sinh vẫn hiếu kỳ đến xem cá sấu.

Đặc biệt, toàn bộ khu vực nuôi cá sấu này không hề được lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm cho người qua lại.

Chiều 16-12, ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hậu Giang khẳng định: "Chuồng nuôi nhốt 3 cá thể sấu nói trên vẫn an toàn và đảm bảo đúng quy định. Việc không lắp đặt biển cảnh báo thú hoang dã nguy hiểm là sai sót của cơ quan quản lý"...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem