Nghe lời bạn nâng cấp "của quý" bằng silicon lỏng, người đàn ông 40 tuổi nhận cái kết đắng
Nghe theo lời truyền miệng để tăng kích cỡ "của quý", người đàn ông 40 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng dương vật biến dạng nghiêm trọng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Việc đưa Đơn vị Thận nhân tạo của Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo vào hoạt động đã mở ra cơ hội mới cho nhiều bệnh nhân suy thận tại Côn Đảo.
Nghe theo lời truyền miệng để tăng kích cỡ "của quý", người đàn ông 40 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng dương vật biến dạng nghiêm trọng.
Dữ liệu thống kê về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (Hapharco) giai đoạn 2019 - 2026 đang phác họa một bức tranh tài chính chưa thực sự bứt phá.
Nhiều giải pháp y khoa hiện đại của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) vừa được vinh danh tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk 2024–2025, qua đó khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân Tây Nguyên.
Không chỉ vừa thực hiện thành công ca tái tạo khuôn mặt cho chàng trai ngã vào nồi nước sôi, bác sĩ Thái Trung từ lâu đã là cái tên quen thuộc đằng sau hàng loạt ca ghép chi, tạo hình "không tưởng" tại phía Nam.
Theo Bộ Y tế, Sở Tài chính Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh các quy định tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC cần kéo dài ít nhất đến hết năm 2026 nhằm tránh khoảng trống pháp lý.
Sáng 8/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) thăm hỏi, động viên bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình bạo hành.
Trong khi cả nước đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) vẫn duy trì quân số trực chiến, thực hiện cấp cứu đường không cứu sống 2 bệnh nhân.
Từ một nghĩa cử hiến mô và tạng, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 6 ca ghép tim, gan, thận và giác mạc.
Bác sĩ Mohamed Mashally đã chọn chữa bệnh như một sứ mệnh đạo đức, chứ không phải một nghề để làm giàu. Hơn nửa thế kỷ, ông giữ trọn lời thề với một đứa trẻ nghèo, biến cuộc đời mình thành biểu tượng toàn cầu của lòng nhân ái.
TP.HCM dự kiến triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh cho toàn bộ người dân, trải dài từ lúc còn trong bụng mẹ đến khi về già.
Trước việc giới chức y tế Thái Lan vừa phát cảnh báo về bệnh Melioidosis (sốt đất), hay bệnh Whitmore, khi loại vi khuẩn này cướp đi sinh mạng 23 người trong tổng số hơn 700 ca nhiễm từ đầu năm, Bộ Y tế đã có cảnh báo người dân không hoang mang nhưng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Bệnh nhi 11 tuổi tại TP.HCM tử vong do viêm màng não mô cầu thể tối cấp chỉ sau một ngày phát bệnh, dù đã được các bác sĩ nỗ lực điều trị tích cực.
Sau khi uống nhiều rượu bia, nhịn tiểu rồi tự ngã, nam thanh niên 29 tuổi ở Sơn La bị vỡ bàng quang, phải phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ cảnh báo đây là tai nạn nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh.
Số ca bệnh tay chân miệng nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng đột biến và xuất hiện nhiều trường hợp bệnh nặng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Một nam thanh niên 29 tuổi tại Huế nhập viện sau khi nuốt 3 bàn chải đánh răng. Các bác sĩ đã nội soi can thiệp, lấy dị vật thành công.
Chỉ ít phút sau khi xuất hiện khó thở dữ dội và thoáng mất ý thức khi đang tham quan trên tàu du lịch ngoài khơi Đà Nẵng, một du khách người Đức đã được đưa tới Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch. Nhờ quy trình cấp cứu theo “thời gian vàng” cùng sự phối hợp đa chuyên khoa, các bác sĩ đã kịp thời cứu sống bệnh nhân khỏi biến cố tắc động mạch phổi đe dọa tính mạng.
Sản phụ mất 2,3 lít máu do vỡ tử cung khi thai nhi mới 11 tuần tuổi, BV đa khoa Long An (Tây Ninh) phẫu thuật cấp cứu bảo vệ tính mạng của bệnh nhân.
Chàng trai 32 tuổi ở Trung Quốc nhập viện vì đau bụng đã bàng hoàng phát hiện chiếc nhiệt kế thủy ngân mà anh vô tình nuốt từ 20 năm trước vẫn còn nằm trong cơ thể.
Sau nhiều năm gần như mất đi khả năng vận động độc lập, bà Vũ Kim Dương (69 tuổi) hạnh phúc vỡ òa khi có thể đi lại với sự hỗ trợ của nhân viên y tế chỉ sau 3 giờ phẫu thuật thay khớp gối bằng robot AI tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng.
Bệnh nhân vỡ động mạch chủ bụng nhập viện trong tình trạng sốc, huyết áp tụt sâu, thời gian sống chỉ còn tính bằng phút. Trong thời điểm mỗi quyết định đều tiềm ẩn rủi ro, tất cả dồn vào một câu hỏi duy nhất: can thiệp hay không can thiệp?