11 SVĐ tổ chức EURO 2020: Sân nào được đón khán giả với 100% sức chứa?
11 SVĐ tổ chức EURO 2020: Sân nào được đón khán giả với 100% sức chứa?
Anh Nguyễn
Thứ sáu, ngày 11/06/2021 05:10 AM (GMT+7)
Tại VCK EURO 2020, 11 sân bóng sẽ là sân khấu để 24 đội tuyển cạnh tranh ngôi quán quân lục địa già. Trong số này, có 1 sân vận động được mở cửa và đón khán giả vào sân với 100% sức chứa.
Khánh thành vào năm 2017, sân Krestovsky là một trong những công trình được sử dụng tại VCK World Cup 2018 tại Nga. Sân bóng này được xây dựng trên nền của sân cũ mang tên Kirov vốn có sức chứa rất lớn trước đây (110.000 chỗ).
Sân Krestovsky có sức chứa hơn 68.000 chỗ, sẽ là nơi diễn ra 3 trận đấu vòng bảng và 1 trận tứ kết. Tại VCK EURO 2020, số lượng khán giả được vào sân cổ vũ là 50% sức chứa.
2. Sân Allianz Arena (Munich, Đức)
Với khả năng có thể thay đổi màu sắc bề ngoài, Allianz Arena là sân vận động đầu tiên trên thế giới có được nét độc đáo này. Khi Bayern Munich thi đấu tại đây, phần vỏ làm bằng các tấm nhựa ETFE được bơm căng sẽ có màu đỏ. Còn khi ĐT Đức xung trận, vỏ ngoài lại có màu trắng.
Sân Allianz Arena có sức chứa 70.000 chỗ, sẽ là nơi diễn ra 3 trận đấu vòng bảng và 1 trận tứ kết. Tại VCK EURO 2020, số lượng khán giả được vào sân cổ vũ là 25%.
3. Sân Olimpico (Rome, Italia)
Là cơ sở thể thao chính và lớn nhất của thủ đô Rome, sân Olimpico sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn giữa ĐT Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Sân bóng này nằm trong khu liên hợp thể thao Foro Italico ở phía bắc thành phố. Công trình này thuộc sở hữu của Ủy ban Olympic Quốc gia Ý và được sử dụng chủ yếu cho các trận đấu bóng đá.
Sân Olimpico có sức chứa 68.000 chỗ, sẽ là nơi diễn ra 3 trận đấu vòng bảng và 1 trận tứ kết. Tại VCK EURO 2020, số lượng khán giả được vào sân cổ vũ là 25%.
4. Sân Wembley (London, Anh)
Đây chính là sân vận động có sức chứa lớn nhất của EURO 2020. Sân Wembley sẽ là điểm tựa quan trọng cho ĐT Anh ở vòng bảng và cũng trở thành sân nhà cho Tam Sư nếu họ tiến đến những trận đấu cuối cùng.
Sân Wembley có sức chứa 90.000 chỗ, sẽ là nơi diễn ra 3 trận đấu vòng bảng, 1 trận ở vòng 1/8, 2 trận của vòng bán kết và trận chung kết. Tại VCK EURO 2020, số lượng khán giả được vào sân cổ vũ ở 2 vòng đầu là 25%. Sau đó, ở vòng bán kết và trận chung kết, con số này có thể tăng lên.
5. Sân Hampden Park (Glasgow, Scotland)
Với quyết tâm tạo nên bất ngờ ở EURO 2020, ĐT Scotland chắc chắn sẽ tận dụng triệt để lợi thế sân nhà, khi họ được chơi 2 trận vòng bảng ở sân Hampden Park. Sân bóng này thường xuyên tổ chức lượt về Cúp Quốc gia Scotland và Cúp Liên đoàn Scotland, đồng thời cũng được sử dụng cho các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao khác.
Sân Hampden Park có sức chứa gần 52.000 chỗ, sẽ là nơi diễn ra 3 trận đấu vòng bảng và 1 trận ở vòng 1/8. Tại VCK EURO 2020, số lượng khán giả được vào sân cổ vũ là 25% sức chứa.
6. Sân Telia Parken (Copenhagen, Đan Mạch)
Sân Telia Parken được đặt theo tên của nhà tài trợ Telia Parken. Trên tầng 8 có một nhà hàng 3 sao Michelin mang tên Geranium. Telia Parken là sân nhà của FC Copenhagen và là sân vận động lớn nhất Đan Mạch.
Sân bóng này có sức chứa gần 40.000 chỗ, sẽ là nơi diễn ra 3 trận đấu vòng bảng và 1 trận ở vòng 1/8. Tại VCK EURO 2020, số lượng khán giả được vào sân cổ vũ là 35%.
7. Sân Olympic (Baku, Azerbaijan)
ĐT Azerbaijan không vượt qua được vòng loại, nhưng quốc gia này vẫn có vinh dự là 1 trong 11 địa điểm tổ chức VCK EURO 2020. Sân vận động này từng gây nhiều tranh cãi khi được chọn làm nơi tổ chức trận chung kết Europa League năm 2019 giữa Chelsea và Arsenal, dẫn đến việc đi lại khó khăn và tốn kém cho các cổ động viên của cả hai đội bóng đến từ nước Anh.
Sân Olympic có sức chứa 68.700 chỗ, là nơi tổ chức 3 trận đấu vòng bảng và 1 trận ở vòng 1/8. Tại VCK EURO 2020, số lượng khán giả được vào sân cổ vũ là 50% sức chứa.
8. Sân La Cartuja (Sevilla, Tây Ban Nha)
Sân La Cartuja khánh thành vào năm 1999 để phục vụ Giải vô địch điền kinh thế giới. Với sức chứa 60.000 chỗ, đây là sân lớn thứ 6 ở Tây Ban Nha, lớn thứ 2 ở xứ Andalusia.
Sân La Cartuja có sức chứa 60.000 chỗ, là nơi tổ chức 3 trận đấu vòng bảng và 1 trận ở vòng 1/8. Tại VCK EURO 2020, số lượng khán giả được vào sân cổ vũ là 30% sức chứa.
9. Sân Arena Nationala (Bucharest, Romania)
Được khánh thành vào năm 2011, trên nền đất của sân vận động quốc gia cũ, Arena Nationala là sân vận động bóng đá lớn nhất Romania, có một mái che mở ra đóng vào. Arena Nationala cũng thường tổ chức các buổi hòa nhạc.
Sân Arena Nationala có sức chứa gần 56.000 chỗ, là nơi tổ chức 3 trận vòng bảng và 1 trận ở vòng 1/8. Tại VCK EURO 2020, số lượng khán giả được vào sân cổ vũ là 25% sức chứa.
10. Sân Puskas Arena (Budapest, Hungary)
Sân vận động này được xây dựng trên nền của sân Ferenc Puskas cũ. Cả hai sân vận động đều được đặt tên để vinh danh huyền thoại Ferenc Puskas.
Sân Puskas Arena có sức chứa gần 68.000 chỗ, là nơi tổ chức 3 trận vòng bảng và 1 trận ở vòng 1/8. Tại VCK EURO 2020, đây cũng là sân bóng duy nhất được mở cửa đón khán giả với 100% sức chứa tại vòng bảng và vòng 1/8.
11. Sân Johan Cruyff Arena (Amsterdam, Hà Lan)
Johan Cruyff Arena là sân vận động tại thủ đô Amsterdam (Hà Lan) và là sân nhà của Ajax kể từ khi chính thức mở cửa vào năm 1996. Sân vận động trước đây được biết đến với cái tên Amsterdam Arena cho đến mùa 2018/2019, khi sân chính thức đổi tên để vinh danh huyền thoại Johan Cruyff.
Sân Johan Cruyff Arena có sức chứa gần 55.000 chỗ, là nơi tổ chức 3 trận đấu vòng bảng của ĐT Hà Lan và 1 trận tại vòng 1/8. Tại VCK EURO 2020, số lượng khán giả được vào sân cổ vũ là 25% sức chứa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.