2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai đã được đem đi chôn cất

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 24/08/2022 21:04 PM (GMT+7)
2 bộ xương phát hiện trong rừng vừa được cơ quan chức năng bàn giao cho chính quyền xã Đăk Rong (huyện Kbang, Gia Lai) tỉnh chôn cất tại nghĩa trang thị trấn Kbang.
Bình luận 0

2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai đã được chôn cất

Ngày 24/8, thông tin với PV Dân Việt, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Đăk Rong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng vừa bàn giao 2 bộ xương khô phát hiện tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) và xã Đăk Rong cho địa phương để thực hiện chôn cất theo quy định. Còn các vật dụng, tư trang của nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa đi.

Theo ông Quang, phong tục của người Bana ở địa phương không cho chôn cất người lạ ở nghĩa trang. Chính vì vậy, địa phương đã xin ý kiến lãnh đạo huyện xin chôn ở nghĩa trang của huyện tại thị trấn Kbang (huyện Kbang). Việc chôn cất 2 bộ xương này dự kiến sẽ hoàn thành trong tối nay.

2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai đã được đem đi chôn cất - Ảnh 1.

Thi thể của 2 nạn nhân đã phân hủy thành xương hoàn toàn. Ảnh: CTV

Như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 22-8, một số người dân của huyện Kbang trong khi đi hái măng tại khu vực rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang), giáp ranh với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) đã phát hiện 2 thi thể (chưa xác định được giới tính) nằm trên 2 chiếc võng đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô, quần áo mục nát. 

Qua khám nghiệm trường, các cơ quan chức năng phát hiện có lán tạm được các nạn nhân che bằng áo mưa màu xanh có chữ Grab. Tại hiện trường có 1 chiếc va li màu xanh, bên trong không có đồ dùng, áo quần cá nhân mà chỉ có 1 chiếc kéo và dao; xung quanh có nồi nấu ăn, cưa tay, cuộn dây ni lông dùng để khâu bao bì.... Ngoài ra còn có tượng thần tài màu đỏ và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc.

2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai đã được đem đi chôn cất - Ảnh 2.

Hành lý, giày dép, chai nước, nồi của nạn nhân được cơ quan chức năng phát hiện tại hiện trường. Ảnh: CTV

Các cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân chết trước đó khoảng từ 7 đến 8 tháng, khả năng là người ở địa phương khác đến. Được biết, thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Kbang không có trường hợp nào gia đình thông báo mất tích đến các cơ quan chức năng.

Hiện, danh tính của 2 nạn nhân vẫn được xác định được.

Một cán bộ thuộc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sự việc đang trong quá trình điều tra, thu thập thông tin nên chưa có kết luận cuối cùng. Bước đầu mới tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy các mẫu vật liên quan để giám định, xác định nguyên nhân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem