3 đội U22 Đông Nam Á xuất sắc giành vé dự VCK U23 châu Á

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 24/07/2017 07:04 AM (GMT+7)
U22 Việt Nam cùng U22 Thái Lan và U22 Malaysia đã trở thành 3 đại diện của Đông Nam Á góp mặt ở VCK U23 châu Á 2018. Với U22 Malaysia thì đây là lần đầu tiên họ góp mặt ở sân chơi châu lục dành cho lứa U23.
Bình luận 0

Vòng loại U23 châu Á 2018 đã khép lại. Có 1 đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á đứng nhất 1 bảng đấu, đó là U22 Malaysia, còn 3 đội khác gồm U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Myanmar xếp ở vị trí thứ nhì các bảng đấu, đồng thời phải tranh đoạt vé đến Trung Quốc theo tư cách 1 trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Ở khía cạnh này, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã theo chân U22 Malaysia để đi tiếp, còn U22 Myanmar thì bị loại.

img

U23 Malaysia lần đầu tiên giành vé dự VCK U23 châu Á.

U22 Malaysia rơi vào bảng đấu có U22 Thái Lan, U22 Indonesia và U22 Mông Cổ, trong đó U22 Thái Lan là chủ nhà. Họ thua 0-3 trước U22 Thái Lan, nhưng lại thắng U22 Indonesia và U22 Mông Cổ. Trong khi đó, U22 Thái Lan lần lượt hòa U22 Mông Cổ và U22 Indonesia, buộc phải đứng nhìn U22 Malaysia đứng nhất bảng H, còn mình xếp thứ 2. Tuy vậy, người Thái cũng không quá buồn khi họ là đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vòng bảng (4 điểm, hiệu số +3).

Về phía U22 Việt Nam, đội bóng của HLV Hữu Thắng là chủ nhà của bảng I, bảng đấu có sự hiện diện của U22 Hàn Quốc, U22 Đông Timor và U22 Macau. Đụng U22 Đông Timor và U22 Macau, U22 Việt Nam toàn thắng, ghi tới 12 bàn. Gặp U22 Hàn Quốc, họ thua 1-2 và đành chấp nhận vị trí thứ 2, đồng thời đi tiếp theo đường vé vớt.

Với U22 Malaysia, thì đây là lần đầu tiên họ giành vé tham dự VCK U23 châu Á, trong khi U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều có lần thứ 2. Trong lần đầu tham dự vào năm 2016, cả hai đều bị loại từ vòng bảng.

Có một sự đáng tiếc rất lớn đối với U22 Myanmar, khi lứa U20 từng dự U20 World Cup 2015 của họ đã chơi đầy nỗ lực tại bảng F, khi lần lượt thắng U22 Singapore 2-0 rồi U20 Brunei 3-0. Thế nhưng ở trận cuối cùng gặp U22 Australia, đội bóng của HLV Gerd Zeise lại thảm bại 0-3, đưa hiệu số bàn thắng bại của mình khi so sánh với các đội hạng nhì khác về con số 0. U22 Myanmar nằm ngoài tốp 6 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất nên đành ngồi nhà.

U22 Lào và U22 Campuchia cũng đã có những sự nỗ lực rất lớn, nhưng rồi không thể tạo ra bước ngoặt lịch sử. U22 Lào mở đầu bảng G bằng chiến thắng 3-1 trước U22 Đài Loan (Trung Quốc), rồi hòa U22 Hong Kong. Nhưng ở trận cuối gặp U22 CHDCND Triều Tiên, họ thảm bại 0-6. U22 Campuchia cũng xuất sắc cầm hòa U22 Trung Quốc 0-0 trong trận mở màn, rồi chỉ thua U22 Nhật Bản 0-2 và thắng U22 Philippines 1-0 ở lượt cuối. Tuy vậy, đội bóng này chỉ xếp thứ 3 bảng J.

img

BXH các đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

img

img

BXH vòng loại U23 châu Á 2018.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem