3 loại cây cảnh càng nóng càng thích nở hoa rực rỡ là sự lựa chọn hàng đầu để trồng cây cảnh mùa hè

S.E.N Thứ sáu, ngày 10/06/2022 17:57 PM (GMT+7)
Mùa hè tươi đẹp đã và đang đến, là một người yêu cây cảnh, yêu hoa lá chắc hẳn bạn luôn muốn ngôi nhà của mình luôn ngập tràn sắc hoa cả khi mùa hè đến. Nếu bạn muốn trải qua một mùa hè với tràn ngập cây cảnh nở hoa thì hãy trồng 3 loại cây cảnh hoa đẹp, dễ trồng, càng nóng càng thích nở hoa này.
Bình luận 0

Những loại cây cảnh này được xem như những lựa chọn hàng cho việc trồng cây cảnh có hoa vào mùa hè:

1. Cây cảnh hoa hướng dương

Vào mùa hè, tất nhiên rất nên trồng những chậu cây cảnh hoa hướng dương.

Cây cảnh hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời và thể hiện nhiều ý nghĩa tốt đẹp, chính vì thế nhiều người thường chọn trồng loại cây cảnh này để làm đẹp không gian quanh nhà.

3 loại cây cảnh càng nóng càng thích nở hoa rực rỡ là sự lựa chọn hàng đầu cho những cây cảnh mùa hè - Ảnh 1.

Cây cảnh hoa hướng dương (hay còn gọi là thiên quỳ tử, quỳ tử, quỳ hoa tử, hoa mặt trời) là một loài hoa thuộc họ Cúc, có tên khoa học là Helianthus Annuus.

Cây cảnh hoa hướng dương có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Đây là loại cây cảnh thân thảo, sống khoảng 1 năm, thân to thẳng có lông cứng. Lá cây hướng dương thường mọc so le, có cuống dài, phiến lá hình trứng, đầu nhọn, phía dưới hình tim và mép có răng cưa, 2 mặt đều có lông trắng.

Hướng dương là loại cây cảnh chịu hạn tốt, rất thích hợp trồng vào mùa hè. Thời tiết càng nắng, hoa hướng dương nở càng to.

3 loại cây cảnh càng nóng càng thích nở hoa rực rỡ là sự lựa chọn hàng đầu cho những cây cảnh mùa hè - Ảnh 2.

Thông thường, cây cảnh hướng dương sau khi gieo hạt sẽ mất khoảng 50 đến 70 ngày để ra hoa. Bạn có thể căn cứ vào đặc điểm này để chọn lựa thời điểm gieo hạt hoa hướng dương sao cho phù hợp nhất.

Đây là một trong những loại cây cảnh thích hợp hàng đầu trong việc trồng cây cảnh vào mùa hè.

Hiện nay ở Việt Nam, hoa hướng dương thường được trồng 2 vụ mỗi năm và vụ chính sẽ rơi vào mùa hè, tầm khoảng tháng 4 đến tháng 5. Vụ tiếp theo là từ tháng 11 đến tháng 12.

Riêng với loại cây cảnh này bạn không cần dùng đến phân bón mà chúng vẫn phát triển mạnh mẽ được. Trừ trường hợp bạn trồng những cây cảnh cao từ 1,8m trở nên thì nên bón thêm phân cho chúng có đủ chất nuôi cây lớn và nuôi hoa. Còn đối với những luống hoa nhỏ và lùn thì việc này không cần thiết.

Bón phân và tưới nước là 2 công việc đơn giản nhưng có tác dụng thúc đẩy cây mau ra hoa và khi có hoa rồi bông sẽ mau lớn và to đẹp hơn.

Thông thường với giống lùn bạn không cần dùng giá đỡ cho cây cảnh. Tuy nhiên, chúng là loại thân thảo, nên những cây nhiều nhánh hay cao từ 1m trở lên thì bạn nên dùng giá đỡ cho cây cảnh chắc chắn không bị gãy đổ.

2. Cây cảnh hoa mười giờ

Không chỉ cây cảnh hoa hướng dương mà cây cảnh hoa mười giờ cũng cực kỳ thích hợp để trồng vào mùa hè.

 Cây cảnh hoa mười giờ thuộc họ rau sam, thân cây mọng nước, nhiều nhánh nhỏ, hoa nhiều cánh, thân cây thấp, chịu được nhiệt độ cao và rất dễ trồng.

3 loại cây cảnh càng nóng càng thích nở hoa rực rỡ là sự lựa chọn hàng đầu cho những cây cảnh mùa hè - Ảnh 3.

Cây cảnh hoa mười giờ là loại hoa mọc nhiều ở miền quê, với nhiều loại và nhiều màu sắc khác nhau.

Cây cảnh hoa mười giờ mọc thành từng cụm và nở hoa xen lẫn nhau dày đặc như một thảm hoa đầy màu sắc. Mỗi ngày hoa của cây cảnh này chỉ nở vào lúc 10 giờ sáng, thời gian này cũng là lúc hoa nở đẹp nhất, tươi tắn nhất, vì vậy loài hoa này được gọi với một cái tên thân thuộc, dễ nhớ là hoa mười giờ.

Tuy là loại cây cảnh mọc thấp dưới đất với chiều cao chỉ từ 10-20cm, cánh hoa mỏng manh nhưng luôn nở hoa tươi tắn, đầy sức sống và cực kỳ dễ trồng, "dễ chiều" nên loại hoa này được ví như vẻ đẹp của sự chịu thương chịu khó, sống vươn lên một cách mạnh mẽ và có niềm tin, niềm vui trong cuộc sống.

3 loại cây cảnh càng nóng càng thích nở hoa rực rỡ là sự lựa chọn hàng đầu cho những cây cảnh mùa hè - Ảnh 4.

Với một loài cây cảnh có hoa có nhiều ý nghĩa chứa đựng năng lượng tích cực như thế này, nên hiện nay đây được xem là loài hoa được trồng phổ biến ở nhiều nơi tại Việt Nam.

Cây cảnh hoa mười giờ rất dễ trồng và dễ phát triển. Không cần kỹ thuật gì cầu kỳ cả, bạn chỉ cần găm nhánh vào đất hoặc gieo hạt. Sau khi lên được vài cây chúng sẽ tự rơi hạt và mọc lan ra cây mới.

Tiếp theo là chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt vì đây là loại cây cảnh ưa hạn nếu bị ngập úng sẽ chết cây. Chọn đất trồng nhiều dinh dưỡng cây sẽ ra hoa đẹp hơn và cây phát triển tốt hơn.

Có thể chọn trồng xen lẫn nhiều màu khác nhau nhiều loại khác nhau để khu vườn thêm sinh động hơn.

3 loại cây cảnh càng nóng càng thích nở hoa rực rỡ là sự lựa chọn hàng đầu cho những cây cảnh mùa hè - Ảnh 5.

Nên bón phân một tháng một lần để cây cảnh hấp thụ tốt và phát triển tốt hơn, ra hoa to và nhiều hơn.

Nên nhớ khi cây cảnh mười giờ đã ra hoa thì không nên tưới lúc hoa đang nở sẽ làm hoa mau tàn và bị úng nước, thời gian tưới hoa đẹp nhất là lúc sáng sớm.

3. Cây cảnh hoa triệu chuông

Hoa triệu chuông là một loại cây cảnh mang nhiều màu sắc, tương trưng cho rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Đặt một chậu cây cảnh hoa triệu chuông trong căn phòng, không gian của bạn sẽ trở nên thoáng đãng, sinh động hơn bao giờ hết.

3 loại cây cảnh càng nóng càng thích nở hoa rực rỡ là sự lựa chọn hàng đầu cho những cây cảnh mùa hè - Ảnh 6.

Điều bạn cần biết đầu tiên là loại cây cảnh này nằm trong số những cây cảnh thân thảo có dáng buông rủ, có chiều cao từ 10-60cm.

Rất trùng hợp khi hoa triệu chuông và dạ yến thảo cùng thuộc họ Cà, hình dạng cũng na ná như nhau và đặc biệt là mức độ sai hoa của cả hai đều là nằm ở số lượng lớn. Chỉ có điều nếu để ý bạn sẽ thấy các phần của hoa triệu chuông như thân, lá, hoa đều bé hơn dạ yến thảo.

Trong khi lá dạ yến thảo có màu xanh tươi thì lá của cây cảnh triệu chuông lại sở hữu màu xanh đậm nổi bật, lá cây nhỏ nhưng mọc rất dày càng tăng lên vẻ đẹp của hoa triệu chuông. Hoa của cây cảnh cũng rất nhỏ, khi hoa nở có hình dạng như những chiếc chuông sắc màu, chỉ với một chậu cây triệu chuông là bạn đã có thể trang trí cho căn phòng nhà bạn.

Cây cảnh triệu chuông nở hoa quanh năm, mỗi dịp hoa nở thời gian rất dài. Hoa đa dạng về màu sắc, từ những màu cơ bản như tím, hồng, cam cho đến những màu sắc pha trộn như tím trắng, đỏ trắng,..

3 loại cây cảnh càng nóng càng thích nở hoa rực rỡ là sự lựa chọn hàng đầu cho những cây cảnh mùa hè - Ảnh 7.

Cây cảnh hoa triệu chuông đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc khá cao nhưng tuổi thọ cao nhất cũng chỉ lên đến vài năm. Có lẽ sức hút của loài cây cảnh có hoa này nằm ở vẻ đẹp sặc sỡ, tươi sáng.

Vì cây cảnh hoa triệu chuông mang lại vẻ đẹp tươi sáng đến cho không gian nên triệu chuông là đại diện cho tinh thần và sức sống, niềm vui tràn đầy. Mỗi sáng thức dậy, nhìn ngắm màu sắc của loài hoa này giúp cho đôi mắt và tinh thần bạn sảng khoái hơn. Đối với những ai làm việc căng thẳng, triệu chuông sẽ giúp bạn nạp thêm năng lượng, thư giãn giải tỏa căng thẳng.

Hoa triệu chuông là cây cảnh cực kỳ ưa ánh sáng, càng sáng bao nhiêu, càng nắng bao nhiêu thì cây cảnh này lại càng nở hoa rực rỡ bấy nhiêu.

Đây là cây cảnh ưa nắng nhưng cũng chịu bóng nửa râm, chịu nắng tốt, cành khỏe, hoa nhiều, cần bổ sung kịp thời vào nhiệt độ cao mùa hè. Nên bón các loại phân loãng thường xuyên trong thời kỳ cây cảnh hoa triệu chuông sinh trưởng và phát triển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem