3 ông bầu nghìn tỷ chào thua "vấn nạn" trọng tài V.League

Lê Tùng Thứ ba, ngày 22/09/2020 15:10 PM (GMT+7)
Bầu Đức, bầu Kiên và Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng có những phát ngôn gây sốc, thể hiện sự bức xúc nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề trọng tài V.League.
Bình luận 0
3 ông bầu nghìn tỷ chào thua "vấn nạn" trọng tài V.League - Ảnh 1.

Những phát ngôn của bầu Kiên tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011 còn nguyên giá trị sau nhiều năm. Ở vài mùa gần đây, vấn đề trọng tài tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ và các đội bóng dự V.League.

3 ông bầu nghìn tỷ chào thua "vấn nạn" trọng tài V.League - Ảnh 2.

Chủ tịch CLB Hòa Phát Hà Nội năm 2011 - ông Nguyễn Đức Kiên từng tiết lộ, có người gọi điện đến ngỏ lời nếu ông cho trọng tài 500 triệu, thì đảm bảo Hòa Phát thắng Long An trong khuôn khổ V.League 2011.

3 ông bầu nghìn tỷ chào thua "vấn nạn" trọng tài V.League - Ảnh 3.

Tuy nhiên, bầu Kiên kiên quyết bảo vệ quan điểm "một đồng cho trọng tài tôi cũng không cho" của mình, dù đội bóng Hòa Phát có phải xuống hạng.

3 ông bầu nghìn tỷ chào thua "vấn nạn" trọng tài V.League - Ảnh 4.

Ông Kiên thẳng thắn chỉ ra việc trọng tài đang diễn tuồng trên sân bóng. Lãnh đạo VFF hơn ai hết hiểu điều này nhưng vẫn bao che, thiếu minh bạch.

3 ông bầu nghìn tỷ chào thua "vấn nạn" trọng tài V.League - Ảnh 5.

Năm 2017, bầu Đức lại gây sốc khi đưa ra phát ngôn đề nghị Thường trực VFF cho Trưởng ban trọng tài khi đó là ông Nguyễn Văn Mùi nghỉ việc, như vậy bóng đá Việt Nam mới mong phát triển.

3 ông bầu nghìn tỷ chào thua "vấn nạn" trọng tài V.League - Ảnh 6.

Bầu Đức lý giải việc trọng tài tự tung tự tác là do các đội bóng đều sợ ông Nguyễn Văn Mùi. Mọi ý kiến, góp ý của các CLB nhắm vào trọng tài đều bị VFF ngó lơ.

3 ông bầu nghìn tỷ chào thua "vấn nạn" trọng tài V.League - Ảnh 7.

Các sân bóng trên cả nước ngày càng thưa thớt khán giả. Nguyên nhân không phải do tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam giảm đi, mà bởi niềm tin vào bóng đá nước nhà đã vơi dần vì những sai sót liên tiếp của trọng tài.

3 ông bầu nghìn tỷ chào thua "vấn nạn" trọng tài V.League - Ảnh 8.

Năm 2014, với tư cách nhà tài trợ chính, chi 30 tỷ đồng mỗi năm cho V.League, ông Lê Hùng Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Eximbank - từng ví việc thuê trọng tài giống như mướn osin.

3 ông bầu nghìn tỷ chào thua "vấn nạn" trọng tài V.League - Ảnh 9.

Với danh nghĩa huấn luyện viên lão làng, từng dẫn dắt nhiều đội bóng giành chức vô địch V.League, HLV Lê Thụy Hải cũng chào thua với chuyên môn và đạo đức của trọng tài Việt Nam.

3 ông bầu nghìn tỷ chào thua "vấn nạn" trọng tài V.League - Ảnh 10.

Các ông bầu "nghìn tỷ" sẵn sàng chi đậm để làm bóng đá "sạch", nhưng kiên quyết không dùng tiền làm "hư" trọng tài. Họ nhận được sự ủng hộ từ dư luận. Tuy nhiên, mọi chỉ trích, phát ngôn lên tới cao trào và rồi đâu lại vào đấy, chẳng thay đổi được gì, khi VFF chưa thực sự quyết liệt chấn chỉnh công tác trọng tài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem