3 sao trẻ hay nhất tại Euro 2020: Ấn tượng "Iniesta đệ nhị"

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 10/07/2021 15:10 PM (GMT+7)
Nói không quá khi Euro 2020 chính là trạm trung chuyển những cầu thủ trẻ tiềm năng đến với các CLB hàng đầu thế giới. Dưới đây là 3 "Golden boy" để lại ấn tượng đậm nét nhất trong lòng khán giả.
Bình luận 0

Pedri Gonzalez - ĐT Tây Ban Nha

3 sao trẻ hay nhất tại Euro 2020: Ấn tượng "Iniesta đệ nhị" - Ảnh 1.

Pedri Gonzalez được ví là Iniesta mới của bóng đá Tây Ban Nha.

Chứng kiến màn trình diễn của Pedri trong màu áo ĐT Tây Ban Nha. Rất nhiều người đã bất ngờ khi biết tiền vệ này còn chưa bước sang độ tuổi 19.

Quả thực, lối chơi chững chạc cùng nhãn quan chiến thuật tốt đã giúp Pedri trở thành một trong những tiền vệ đáng xem nhất tại Euro 2020. Thậm chí, ngay cả một tiền vệ hàng đầu thế giới như Thiago cũng phải làm kép phụ cho tiền vệ sinh năm 2002.

Màn trình diễn siêu việt của Pedri đã được mọi người ví von anh là "Iniesta đệ nhị" và hứa hẹn sẽ là ngôi sao số 1 của bóng đá Tây Ban Nha trong tương lai.

Jeremy Doku - ĐT Bỉ

3 sao trẻ hay nhất tại Euro 2020: Ấn tượng "Iniesta đệ nhị" - Ảnh 2.

Jeremy Doku là hiện tượng tại Euro năm nay.

Tại Euro 2020, dù ĐT Bỉ đã phải dừng bước ở tứ kết sau thất bại 1-2 trước Italia. Nhưng ở trận đấu đó, gương mặt trẻ Jeremy Doku đã nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Được chọn vào đội hình chính thức thay Eden Hazard dính chấn thương, trong trận đấu đầu tiên tại ở một đấu trường lớn, Jeremy Doku tỏ ra không hề e dè mà ngược lại chơi rất tự tin khiến khán giả đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Với kỹ thuật cá nhân tốt cùng một nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ đáng nể, Jeremy Doku chắc chắn sẽ là "món hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng sau khi Euro 2020 khép lại.

Mikkel Damsgaard - ĐT Đan Mạch

3 sao trẻ hay nhất tại Euro 2020: Ấn tượng "Iniesta đệ nhị" - Ảnh 3.

Mikkel Damsgaard đang là nhạc trưởng mới trong lối chơi của ĐT Đan Mạch.

Sau khi Eriksen phải nói lời chia tay sớm tại Euro 2020, ngôi sao trẻ Mikkel Damsgaard đã thay thế vai trò nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi của "Những chú lính chì".

Nhìn vào phong cách chơi bóng của tiền vệ sinh năm 2000, rất nhiều người đã liên tưởng đến hình bóng của huyền thoại Jesper Gronkjær. Dù có vẻ ngoài thư sinh cùng thân hình mảnh khảnh, nhưng Damsgaard lại có lối chơi rất bền bỉ, giàu tính bùng nổ. Màn trình diễn tuyệt hay của cầu thủ số 14 đã góp công lớn đưa ĐT Đan Mạch lọt vào tới tận vòng bán kết.

Ở Euro 2020, Damsgaard đã có hai lần ghi tên mình trên bảng tỷ số, trong đó một siêu phẩm sút phạt vào lưới ĐT Anh ở bán kết. Đó là một bàn thắng chắc chắn sẽ được đề cử vào hạng mục bàn thắng đẹp nhất giải và đưa tên tuổi Damsgaard nên một tầm cao mới.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem