3 tác phẩm nghệ thuật về Messi có giá 1 triệu USD

Quốc Bảo (theo Yahoo News) Thứ bảy, ngày 14/02/2015 20:06 PM (GMT+7)
Trong buổi bán đấu giá nhằm quyên góp tiền để làm từ thiện do công ty Sotherby tổ chức tại London, Anh hôm 12.2 vừa qua, 3 tác phẩm nghệ thuật liên quan đến tiền đạo Lionel Messi của Barcelona đã bán được hơn 1 triệu USD. 
Bình luận 0
Được biết, Sotherby là một hãng bán đấu giá nổi tiếng có trụ sở chính tại Thủ đô London, Vương quốc Anh. Với việc chuyên tổ chức những buổi đấu giá lớn trong và ngoài nước, công ty này thu được lợi nhuận khoảng 3 tỷ USD mỗi năm.

Vào hôm 12.2 vừa qua, Sotherby đã tổ chức một buổi bán đấu giá lớn tại London để có thể kiếm được một khoản tiền lớn nhằm gây quỹ ủng hộ cho chương trình “1 trong 11” (một chiến dịch từ thiện của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc - UNICEF).

img

3 tác phẩm nghệ thuật liên quan đến Messi bán được hơn 1 triệu USD trong buổi bán đấu giá tại London.

Được biết, UNICEF sẽ dùng khoản tiền thu từ phiên đấu giá trên để thực hiện các chương trình cải thiện vấn để giáo dục cho trẻ em không nơi nương tựa tại Bangladesh, Indonesia và Nepal.

Phiên đấu giá do hãng Sotherby tổ chức đã kiếm được hơn 4 triệu USD từ 18 sản phẩm của các nghệ sĩ như hoạ sỹ Takashi Murakami của Nhật Bản, nhà điêu khắc người Mỹ - Richard Serra, nghệ sĩ Ai Cập - Wael Shawky và Manal al Dowayan Saudi Arabia và một số nghệ nhân nổi tiếng khác.

Trong buổi đấu giá đó, điều bất ngờ đã xảy ra khi các tác phẩm liên quan đến Messi đều bán được với giá rất cao. Điển hình, bức tranh sơn dầu vẽ chân dung tiền đạo đang khoác áo Barca của hoạ sĩ người Anh - Damien Hirst được bán với giá 556.000 USD. 

Tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân Takashi Murayami với hình ảnh Messi trong màu áo Barca đang trong tư thế chuẩn bị tung ra cú sút, trên nền một hình cầu đa sắc màu đã kiếm được 483.000 USD. Ngoài ra, một quả bóng do nghệ nhân người Nhật này tự thiết kế và trên đó có chữ ký của Messi cũng thu về khoản tiền 69.000 USD.

Như vậy, chỉ với 3 tác phẩm nghệ thuật đã thu về hơn 1 triệu USD, chiếm hơn 1/4 số tiền thu được tại buổi đấu giá.

Trong tuyên bố kết thúc buổi đấu giá, Phó chủ tịch Oliver Barker của Sotherby cho biết: “ Chẳng có phiên đấu giá nào đẹp hơn trong buổi tối hôm nay khi bóng đá và nghệ thuật kết hợp với nhau để giúp cho thế giới được đẹp hơn”.

Ngoài ra, người đứng đầu gây quỹ tư nhân và hợp tác ở UNICEF - ông Gerard Bocquenet đã rất xúc động khi nhận được số tiền trên: “ Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, mỗi trẻ em đều có quyền học tập, vui chơi và phát triển. Trong đêm nay, bóng đá và nghệ thuật đã hợp nhất với nhau để có thể giúp cho những đứa trẻ hưởng được những quyền lợi đó”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem