3 ứng viên cho băng thủ quân ĐT Việt Nam thời HLV Mai Đức Chung

Thứ tư, ngày 30/08/2017 05:10 AM (GMT+7)
Không có sự phục vụ của Đinh Thanh Trung, ĐT Việt Nam một lần nữa phải đi tìm chủ nhân của tấm băng đội trưởng.
Bình luận 0

Hôm 28.8, HLV tạm quyền Mai Đức Chung đã công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho trận gặp Campuchia. Trong số những cầu thủ được gọi lên tuyển lần này, đáng chú ý không có đội trưởng Đinh Thanh Trung. Một vài cái tên khác cũng không thể góp mặt như Ngọc Hải, Huy Toàn do chấn thương.

Dưới thời HLV Hữu Thắng, Thanh Trung là đội trưởng ĐT Việt Nam, vì thế việc Trung không được gọi sẽ khiến đội tuyển phải đi tìm chủ nhân mới cho trách nhiệm và vinh dự này.

img

Văn Quyết nhiều khả năng sẽ là đội trưởng ĐT Việt Nam.

Đội trưởng ĐTVN sẽ phải là người có kinh nghiệm và có tiếng nói trong tập thể. Chiếu vào những tiêu chuẩn đó, có thể kể ra ba ứng viên sáng giá cho vị trí này.

Đầu tiên phải nói tới Văn Quyết, cầu thủ đã có tới 47 lần khoác áo ĐTQG Việt Nam. Khi Thành Lương quyết định giã từ sự nghiệp, Văn Quyết là một trong những người có nhiều kinh nghiệm nhất. Khi Công Vinh giải nghệ, anh cũng được xem là tiền đạo tốt nhất của Việt Nam ở thời điểm này. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu HLV Mai Đức Chung trao băng đội trưởng cho cầu thủ của Hà Nội FC.

Một ứng viên khác có thể được giao trọng trách là tiền vệ Trọng Hoàng. Anh chính là cầu thủ kinh nghiệm nhất, hơn 2 lần khoác áo ĐTQG so với Văn Quyết. Tuy phong độ không thực sự quá cao nhưng về mặt kinh nghiệm và sự máu lửa, Trọng Hoàng vẫn được đánh giá cao.

img

Minh Tuấn cũng là ứng viên sáng giá cho tấm băng đội trưởng.

Vũ Minh Tuấn cũng là một ứng viên sáng giá. Tiền vệ của Than Quảng Ninh là người có tố chất lãnh đạo, anh là đội trưởng của CLB mà mình đang khoác áo. Tuy có số lần khoác áo ĐTQG ít nhưng với khả năng chỉ huy đồng đội, Minh Tuấn cũng rất được kì vọng.

Ngoài ba ứng viên sáng giá kể trên, còn có thể kể tới một vài cái tên đáng chú ý như Âu Văn Hoàn, Văn Thắng cũng có thể được trao trọng trách. Chiều nay 29.8, toàn đội tập trung và sẽ có 2 ngày tập luyện trước khi sang Campuchia chuẩn bị cho trận đấu diễn ra ngày 5.9.

DANH SÁCH ĐTQG VIỆT NAM

HLV: Mai Đức Chung

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Phí Minh Long (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa).

Hậu vệ (6): Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Vũ Văn Thanh (HAGL), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam FC).

Tiền vệ (10): Lê Văn Thắng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Lương Xuân Trường (Gangwon), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh).

Tiền đạo (4): Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Văn Quyết (Hà Nội FC), Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Nguyễn Nam (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem