32 nông sản được bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Thứ tư, ngày 24/04/2013 10:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 22.4, tại Hà Nội, Tổng vụ Sức khỏe và Người tiêu dùng, thuộc Ủy ban Châu Âu tổ chức họp báo về Chương trình Đăng ký và bảo hộ chỉ dẫn địa lý (GI).
Bình luận 0

Ông Trần Hữu Nam - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) cho biết, tại Việt Nam, việc đăng ký GI cho nông sản còn khá khiêm tốn.

Cả nước có khoảng 1.000 sản phẩm có khả năng đăng ký GI nhưng hiện mới chỉ có 32 sản phẩm được đăng ký GI tại thị trường trong nước và duy nhất 1 sản phẩm là nước mắm Phú Quốc được đăng ký GI tại thị trường EU.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem