"Cân đo sức mạnh" 4 nhà leo núi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2014

Vân Nga (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 02/08/2014 06:42 AM (GMT+7)
Cuộc leo núi gay cấn nhất trong năm 2014 sẽ diễn ra vào ngày 3.8 tới với bốn chàng trai xuất sắc, thông minh, cá tính đến từ bốn miền quê khác nhau trên cả nước.
Bình luận 0

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 9h30 ngày 3.8.

Đây là cuộc so tài gay cấn và kịch liệt nhất giữa bốn chàng trai: Nguyễn Ngọc Anh (THPT Cầu Xe - Hải Dương), Vũ Tiến Đạt (THPT chuyên Lê Quí Đôn - Điện Biên), Nguyễn Hoàng Bách (THPT Năng Khiếu - TP.HCM) và Nguyễn Trọng Nhân (THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang).

img
Bốn "nhà leo núi" sẽ tranh tài trong Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2014". Ảnh: VTV

 

Sở dĩ đây là cuộc thi được đánh giá hấp dẫn, kịch tính là do cả bốn thí sinh đều được đánh giá là những "cao thủ" với vốn kiến thức khá rộng.

Cùng Dân Việt điểm lại những thành tích của bốn nhà leo núi này: 

Nguyễn Ngọc Anh - Nhất quý I với 190 điểm

Là chàng trai đầu tiên ghi tên mình vào danh sách các ứng viên cho vị trí quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Ngọc Anh là một trong những đối thủ đáng gờm trong trận quyết đấu này.

img
Nguyễn Ngọc Anh nhất quý I và là thủ khoa ĐH Y dược Hải Phòng (Ảnh: Dân trí)

Nguyễn Ngọc Anh là học sinh trường THPT Cầu Xe (Tứ Kỳ, Hải DƯơng). Trong các vòng thi trước, Ngọc Anh đã xuất sắc giành được nguyệt quế bằng những chiến thắng sát nút so với người về nhì. Mặc dù không phải là học sinh chuyên với nhiều thành tích nổi trội nhưng Ngọc Anh lại khiến khán giả khâm phục bởi sự bình tĩnh, tự tin của mình trong các vòng thi.

 

Trước trận chung kết, Ngọc Anh còn được biết đến với thành tích đáng tự hào khi giành vị trí thủ khoa của ĐH Y Hải Phòng (29 điểm) và đạt 28,5 điểm ĐH Sư phạm Hà Nội.

Nhất quý 2: Vũ Tiến Đạt - 230 điểm

Chàng trai phố núi Vũ Tiến Đạt là thí sinh đầu tiên của tỉnh Điện Biên giành được 1 suất vào chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia trong 14 năm được tổ chức.

img
Vũ Tiến Đạt (Ảnh: olympia.net.vn).

Vũ Tiến Đạt là học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên). Chàng trai này chính thức trở thành một trong bốn gương mặt xuất sắc nhất lọt vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14 với điểm số khá cao trong cuộc thi quý 2, 230 điểm.

 

Đạt sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể: Giải nhì học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh năm 2011, giải nhất học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh năm 2012, giải nhất học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm 2013; Huy chương vàng môn Toán tại trại hè Hùng Vương năm 2013…

Trong kỳ thi ĐH vừa qua, Đạt cũng giành được điểm số khá cao: 26,25 điểm tại ĐH Dược, và 25,5 điểm tại ĐH Y Hà Nội.

Nguyễn Hoàng Bách nhất quý 3 - 225 điểm

Nguyễn Hoàng Bách là nhà leo núi tuổi nhỏ tuổi nhất (HS lớp 11 trường THPT Năng khiếu TP. HCM). Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và kiến thức chắc chắn, Hoàng Bách đã lần lượt giành chiến thắng trong các vòng thi tuần, tháng, quý để giành tấm vé thứ ba trận chung kết.

img
Nguyễn Hoàng Bách (Ảnh Fb)  

 

Vì học lớp 11 nên việc thiếu sót kiến thức lớp 12 được xem là 1 điểm yếu của chàng trai này, vì thế trong thời gian vừa qua, Bách đã không ngừng học hỏi và nghiên cứu để có được tâm thế vững vàng nhất cho cuộc thi.

Nếu trở thành nhà vô địch, chàng trai này là người đầu tiên chiến thắng trong một trận thi chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia khi còn đang là học sinh lớp 11.

Nguyễn Trọng Nhân nhất quý 4 - 260 điểm

Là thí sinh có điểm số cao nhất so với ba ứng viên cử viên còn lại, Nguyễn Trọng Nhân được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc vòng nguyệt quế năm thứ 14 này.

img
Nguyễn Trọng Nhân đạt giải nhất trong quý IV (Ảnh: tiengiang.edu)

Chàng trai đến từ trường THPT chuyên Tiền Giang, Tỉnh Tiền Giang cho biết, hành trình đến với Đường lên đỉnh Olympia của em khá gian nan. “Khi nhận được cuộc gọi từ chương trình trong đợt ghi hình thứ 3 thì điện thoại của em bị hỏng nên em không nghe được máy. Và thế là, em lại hồi hợp chờ cuộc điện thoại thần kỳ thứ 2 đến với mình”.

Trọng Nhân là 1 học sinh giỏi của trường THPT Chuyên Tiền Giang, em đã từng đạt giải Nhì cuộc thi “Đường đến vinh quang” năm học 2012-2013.

Được biết, trong trận Chung kết, 4 điểm cầu truyền hình sẽ được đặt tại trường THPT Cầu Xe - Hải Dương, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên, trường THPT Năng khiếu - TP.HCM và trường THPT Chuyên Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang. Tại đây, các bạn học sinh của 4 ngôi trường mà 4 nhà leo núi theo học sẽ tiếp thêm động lực cho họ tiến đến đỉnh vinh quang.

Bốn chàng trai đến từ bốn vùng quê khác nhau, với bốn cá tính khác nhau cùng tụ họp, chinh phục đỉnh Olympia trong trận chung kết hứa hẹn mang đến một trận đấu kịch tính, gay cấn. Bằng vốn kiến thức vững chắc và kinh nghiệm có được từ những vòng thi trước, chắc chắn, cuộc rượt đuổi tỷ số của bốn thí sinh sẽ khiến khán giả "nghẹt thở".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem