"Quân đội điện tử Syria" tấn công Thủy quân lục chiến Mỹ

Thứ ba, ngày 03/09/2013 11:36 AM (GMT+7)
Trang web của Thủy quân lục chiến Mỹ đã bị tin tặc tấn công, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin vào hôm nay.
Bình luận 0

img
Tin tặc tấn công trang web của Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: Minh họa

Trong nhiều giờ, những người sử dụng internet truy cập vào trang mạng marines.com có thể nhìn thấy một trang với dòng chữ "Liên minh của Tổng thống Obama với "al-Qaeda" (hiện giờ trang mạng này đã được khôi phục).

Ngoài ra, tin tặc kêu gọi quân nhân Mỹ không chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy. Trong văn bản được lưu lại trên trang mạng bị xâm nhập, họ tuyên bố quân đội Syria cần phải trở thành đồng minh của những người lính Mỹ, chứ không phải kẻ thù.

Thông báo cho hay cuộc tấn công này do một nhóm tin tặc tự xưng là "Quân đội điện tử Syria" thực hiện và họ ủng hộ chế độ Tổng thống Syria Bashar al- Asad.

Vào tháng 8, những kẻ này đã đột nhập vào trang web của các báo "New York Times", "Washington Post", kênh truyền hình CNN, NBC và tạp chí "Times".

Tiếng nói nước Nga (Theo Tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem