35% diện tích vụ xuân đã được đổ ải

Thứ ba, ngày 21/01/2014 11:18 AM (GMT+7)
Tính đến ngày 20.1 (tức sau gần 1 tuần kể từ khi tiến hành xả nước đổ ải đợt 1), đã có hơn 35% diện tích trong tổng số 635.000ha gieo cấy vụ xuân của các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước đổ ải.
Bình luận 0
Để đảm bảo lượng nước tới cho diện tích trên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xả khoảng 1,4 tỷ m3 khối nước từ các hồ thủy điện về hạ du từ ngày 14 - 18.1 để bổ sung nguồn nước cho các hệ thống thủy lợi lấy nước đổ ải.

Tại Hà Nam, ngành nông nghiệp tỉnh này đã lắp đặt sẵn 13 trạm bơm dã chiến và thực hiện bơm nước nhiều cầu; Tranh thủ triều cường nhập nước vào hệ thống kênh tiêu, ao hồ tạo nguồn cho các trạm bơm nhỏ hoạt động. Để phân bổ nguồn nước hiệu quả, Chi cục Thuỷ lợi Hà Nam đề nghị các địa phương bơm nước tưới sớm cho các huyện khó khăn về nguồn nước như Kim Bảng và Duy Tiên…phấn đấu đến trước Tết Nguyên đán, diện tích có nước phục vụ gieo cấy trên địa bàn tỉnh đạt 80% trở lên.

Còn tại Thái Bình, với cơ cấu giống chủ yếu là trà xuân muộn, phương châm của tỉnh là dẫn nước trước tại các vùng xa, vùng cao vùng triều khó khăn về nguồn nước. Ngành nông nghiệp chỉ đạo 2 công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình tích cực đưa nước vào hệ thống, tích trữ nước để sử dụng về sau phấn đấu đổ ải đại trà từ 80-90% diện gieo cấy 80.5000ha lúa và hoa màu trong tháng 2.

Đến nay, tỉnh Nam Định đang là địa phương dẫn đầu về diện tích đổ ải với hơn 70% trên tổng diện tích 82.000ha lúa và hoa màu gieo cấy vụ đông xuân 2013-2014.

Hải Long (Hải Long)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem