39 người chết trong xe container ở Anh: Điều khủng khiếp trong nấm mồ băng giá

Đăng Nguyễn - Mirror Thứ năm, ngày 24/10/2019 11:05 AM (GMT+7)
Cảnh sát Anh đã mở cuộc săn lùng trên phạm vi quốc tế, truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm khi buôn người từ Bulgaria vào Anh bằng container.
Bình luận 0

img

Nhân viên pháp y Anh có mặt tại hiện trường.

39 người nhập cư trái phép có thể đã phải trải qua giây phút cuối cùng đầy đau đớn  trong nấm mồ băng giá không có lối thoát, các chuyên gia nhận định, theo Mirror.

Một thanh niên 25 tuổi, là tài xế xe tải, đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc giết người. Chiếc xe chở container do thanh niên này điều khiển bị chặn lại tại thành phố Grays, quận Essex cách thủ đô London khoảng 20km. Kiểm tra bên trong xe, cảnh sát phát hiện thi thể 39 người.

Cảnh sát hiện chưa xác minh quốc tịch của 39 người trên và chưa rõ họ chết cóng hay chết ngạt trong containter.

Richard Burnett, giám đốc điều hành Hiệp hội vận tải đường bộ Anh, nói nhiệt độ trong những chiếc xe tải trên có thể giảm xuống tới âm 25 độ C, khiến những người bên trong chết cóng.

Thiết bị kiểm soát nhiệt độ của containter được đặt bên ngoài. “Đó thực sự là một cảnh tượng khủng khiếp. Trong đó rất tối. Nếu tài xế đặt chế độ làm lạnh theo đúng quy trình thì trong đó sẽ rất rất lạnh”.

img

Cảnh sát Anh phong tỏa hiện trường.

Không rõ tài xế 25 tuổi có biết chiếc xe tải mình điều khiển chở theo 39 người nhập cư hay không.

Sana Mirza, một quản lý cơ sở lưu trữ ở Grays, nói: “Nghĩ đến cảnh tượng đó  khiến tôi hãi hùng, khi nhồi nhét trong đó toàn là người”.

“Tôi nghĩ đến khoảnh khắc người cuối cùng  tử vong, không rõ họ nghĩ gì ngay trước thời khắc đó”.

Một nhân chứng nói anh ta nhìn thấy chiếc  xe tải này vào lúc 2 giờ chiều (giờ  địa phương), khoảng 12 tiếng trước khi cảnh sát chặn bắt. “Tài xế khi đó  dường như đang say ngủ. Có lẽ anh ta đã lái xe một quãng đường dài nên tranh thủ nghỉ ngơi”.

Nghị sĩ Anh Jackie nói: “Để 39 người bên trong đó và khóa chặt container thực sự là một hành động tàn ác. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm với các nạn nhân là tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm, đưa chúng ra trước ánh sáng”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói đây là vụ việc kinh hoàng và những kẻ  buôn người cần phải bị đưa ra xét xử.

Cảnh sát Anh bước  đầu xác định chiếc xe có nguồn gốc đăng ký ở Bulgaria. Nhưng chính quyền Bulgaria nói chiếc xe chưa từng quay trở lại nước này sau khi đăng ký.

Chiếc xe tải chở hàng đông lạnh di chuyển qua thị trấn Zeebruges của Bỉ, là nơi nổi tiếng về nạn buôn người. Một tài xế xe tải nói chuyện tài xế chở hàng mà không biết trên xe có gì là chuyện bình thường.

“Khoang hàng luôn được niêm phong. Tôi cứ lên xe và lái đến nơi trả hàng. Nhiệm vụ của chúng tôi là vậy”, tài xế này nói.

Theo một cựu quan chức hải quan Anh, camera dò nhiệt tại các cảng biển Anh không phát hiện được dấu vết của con người trong xe tải đông lạnh.

Cô gái Đài Loan nổi tiếng mặc bikini leo núi bị chết cóng

Một cô gái Đài Loan nổi tiếng bởi luôn mặc bikini khi leo núi, dù thời tiết lạnh giá đến mức nào, mới đây được phát...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem