39 thi thể trong xe container: Băng buôn người đã bị điều tra suốt 1 năm

Minh Nhật (theo Telegraph) Thứ ba, ngày 29/10/2019 19:00 PM (GMT+7)
Băng đảng buôn người Ireland đang bị nghi đứng sau vụ 39 người chết trong xe container ở hạt Essex, Vương quốc Anh vốn đa bị điều tra trong vòng một năm qua.
Bình luận 0

img

Cụ thể, theo Telegraph, cảnh sát được cho là đã để mắt đến một nhóm tội phạm tài chính chuyên nghiệp ở Cộng hòa Ireland và đã tiến hành điều tra xem liệu các thành viên của nhóm này có buôn lậu thuốc lá và rượu vào Anh hay không kể từ năm ngoái.

Thông tin trên đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào băng đảng này có thể tiếp tục hoạt động để dẫn tới thảm kịch 39 người chết trong xe container ở Anh hôm 23/10 cũng như liệu các nhà điều tra có chia sẻ thông tin về hoạt động của những kẻ tội phạm này với chính quyền Anh hay không.

Liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Essex, tài xế xe container phát hiện ra vụ việc Mo Robinson, 25 tuổi, người Bắc Ireland đã bị tòa án xác nhận nằm trong đường dây buôn bán người toàn cầu, chuyên đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Anh. Robinson được cho là đã tham gia đường dây buôn người này trong 10 tháng qua. Tài xế này đang phải đối mặt 43 tội danh bao gồm 39 tội ngộ sát. 

Cảnh sát Essex vào tối thứ Hai 28/10 cũng do thẩm vấn tài xế xe tải Eamon Harrison, 23 tuổi, người Bắc Ireland liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container.

Tài xế Harrison đã bị bắt tại cảng Dublin hôm thứ Bảy tuần trước vì liên quan đến một vụ tấn công ở Cộng hòa Ireland vào tháng 8 năm ngoái.

Sau khi thẩm vấn Harrison, các công tố viên tiết lộ rằng, container chở các nạn nhân tới Anh đã không được bật chế độ làm lạnh và tài xế khai rằng, anh ta tưởng bên trong container là bánh quy chứ không phải người.

Người ta cho rằng, cảnh sát sẽ thực hiện thêm các vụ bắt giữ trong những ngày tới liên quan tới băng đảng buôn người được xác định đóng "đại bản doanh" tại quận Armagh ở Bắc Ireland và quận Monaghan, ngay bên kia biên giới Cộng hòa Ireland. 

Các thành viên chủ chốt của băng đảng buôn ngườ này được cho là có cổ phần trong các công ty vận tải và hậu cần. Các nguồn tin cho rằng trong nhiều năm qua, băng đảng này đã buôn lậu rượu, thuốc lá vào Vương quốc Anh và Ireland. Hiện nay, băng đảng này đã mở rộng sang cả những hoạt động buôn bán người thông qua các mối quan hệ mà chúng đã thành lập được với các băng đảng tội phạm quốc tế khác. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem