4 đội bóng được chờ đợi nhất V.League 2021: Tham vọng HAGL!

Thứ sáu, ngày 25/12/2020 18:10 PM (GMT+7)
V.League 2021 hứa hẹn sẽ sôi động với nhiều đội bóng được đầu tư tốt, có thực lực và giàu khát khao chiến thắng. Cùng điểm qua 4 CLB được chờ đợi nhất.
Bình luận 0

CLB TP.HCM

Không quá khó hiểu khi CLB TP.HCM là đội bóng đáng được chờ đợi và theo dõi nhất ở V-League 2021. Vừa qua, họ đã đạt thỏa thuận với tiền vệ Lee Nguyễn, một trong những cầu thủ hay nhất ở giải nhà nghề Mỹ (MLS). Lee Nguyễn từng khoác áo HAGL và Becamex Bình Dương, sở hữu lối chơi kỹ thuật và rất thông minh. Đẳng cấp và sự thu hút của Lee Nguyễn là không thể bàn cãi. Tuy nhiên việc anh có tỏa sáng được ở V.League hay không vẫn đang là dấu hỏi lớn. 

4 đội bóng được chờ đợi nhất V.League 2021: Tham vọng HAGL! - Ảnh 1.

CLB TP.HCM chiêu mộ Lee Nguyễn.

Trước đó, CLB TP.HCM cũng nói lời chia tay HLV Chung Hae-seong và thay vào đấy là HLV Mano Polking, từng 8 năm gắn bó với bóng đá Thái Lan. Tại đội bóng mang tên Bác, chiến lược gia người Brazil hưởng lương khoảng 20.000 USD/ tháng. Ông Mano Polking được đánh giá rất cao về chuyên môn. Trong quá khứ, ông đã giúp Bangkok United 2 lần giành ngôi Á quân Thai League các mùa 2016 và 2017, cùng tấm Huy chương Bạc Cúp Quốc gia mùa 2017. Ngoài ra, HLV này chuộng lối đá tấn công đẹp mắt, thứ mà CLB TP.HCM theo đuổi trong những mùa giải vừa qua.

Hướng tới mùa giải mới, CLB TP.HCM còn chiêu mộ được 7 tân binh bao gồm thủ môn Phạm Văn Cường (Quảng Nam), trung vệ Phạm Hoàng Lâm (Hà Tĩnh), Thân Thành Tín (Sài Gòn), tiền vệ Phù Trung Phong, Lê Quyền Huy Tín (Bình Phước), Phan Thanh Hậu (HAGL), Lê Sỹ Minh (Nam Định) và tiền đạo Hồ Tuấn Tài (SLNA).

Hà Nội FC

Vừa qua, Hà Nội FC đã nói lời chia tay các ngoại binh như Pape Omar hay Rimario, đồng thời có sự bổ sung của những gương mặt khác chất lượng không kém, nổi bật là Geovane Magno, chân sút ghi 8 bàn cho CLB Sài Gòn mùa giải năm ngoái. Với sự làm mới đội ngũ ngoại binh, hứa hẹn Hà Nội FC sẽ có một mùa giải bùng nổ.

4 đội bóng được chờ đợi nhất V.League 2021: Tham vọng HAGL! - Ảnh 2.

Geovane Magno hứa hẹn là cây săn bàn số 1 của V.League 2021.

Bên cạnh các chân sút ngoại, những cái tên như Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng cũng đang là những nhân tố quan trọng trên hàng công của Hà Nội FC. Có thể nói, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang sở hữu hàng tấn công mạnh nhất V.League thời điểm hiện tại. Thất bại trước Viettel mùa giải vừa qua chắc chắn sẽ khiến CLB Hà Nội bước vào V.League 2021 với nhiều động lực thi đấu hơn.

Ở mùa giải trước, dù chỉ về nhì V.League tuy nhiên cả hàng công và hàng thủ Hà Nội FC vẫn được đánh giá rất cao. Theo thống kê, CLB Hà Nội ghi 37 bàn thắng – nhiều nhất V.League, và cũng để thủng lưới ít nhất, chỉ 16 bàn (ngang Viettel).

HAGL

Dù không có được thành tích tốt trong 6 năm trở lại đây nhưng cái tên HAGL vẫn chưa bao giờ hết hot. Với lứa 1 Học viện HAGL gồm những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo từ người hâm mộ. Hòa cùng thành công của ĐT Việt Nam, "những đứa trẻ nhà bầu Đức" được kỳ vọng sẽ có 1 mùa giải bùng nổ.

4 đội bóng được chờ đợi nhất V.League 2021: Tham vọng HAGL! - Ảnh 3.

HLV Kiatisak trở lại V.League.

Mùa bóng 2021, bên cạnh việc gọi Công Phượng trở về, HAGL còn gây choáng váng khi ký hợp đồng với cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan và cũng là người cũ của HAGL, Kiatisak Senamuang. Mục tiêu Kiatisak đặt ra ở mùa giải năm nay là đưa HAGL lọt vào nhóm 3-4 đội dẫn đầu bảng.

Cũng giống như CLB TP.HCM, với việc mang về một bản hợp đồng bom tấn giúp cho đội bóng này nhận được thêm sự quan tâm vô cùng lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên nước đi của đội bóng này cũng mang tính rủi ro cao, bởi trong quá khứ Kiatisak đã thất bại trong 2 lần dẫn dắt HAGL.

CLB Bình Định

Tân binh Bình Định đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Đội bóng đất võ sớm cho thấy sự chuẩn bị rất nghiêm túc khi tiến hành cải tổ lực lượng rất mạnh mẽ với 2 sự bổ sung chất lượng là trung vệ Hàn Quốc Ahn Byung-keon và tiền đạo Rimario. Họ cũng mua cựu trung vệ Dương Thanh Hào từ Quảng Ninh và gọi trở lại tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài.

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Đức Thắng với kinh nghiệm của mình hứa hẹn sẽ trở thành một hiện tượng ở V.League 2021.

Lộc Bát (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem