4 giống lúa của Vinaseed “lấy lòng” nông dân Đà Nẵng nhờ những đặc tính này

Tuyết Nhung - Trần Hậu Chủ nhật, ngày 07/04/2024 16:20 PM (GMT+7)
Vụ đông xuân 2023-2024, nông dân tại thôn Dương Lâm 2 (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) rất phấn khởi khi tham gia sản xuất 4 giống lúa ĐB18, VNR10, VNR20 và Thiên ưu 8 của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam (thuộc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Vinaseed Group).
Bình luận 0

Ấn tượng bộ đôi giống lúa ĐB18 và VNR10

Ông Nguyễn Văn Chính – Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam cho biết, vụ đông xuân 2023-2024, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân thuộc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Hòa Phong 2 (HTX DVSX NN Hòa Phong 2) canh tác khảo nghiệm giống lúa thuần năng suất cao, chất lượng ĐB18 và VNR10.

4 giống lúa của Vinaseed “lấy lòng” nông dân Đà Nẵng nhờ những đặc tính này- Ảnh 1.

Đoàn tham quan mô hình trình diễn giống lúa ĐB18 và VNR10 tại thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.N.

4 giống lúa của Vinaseed “lấy lòng” nông dân Đà Nẵng nhờ những đặc tính này- Ảnh 2.

Ngoài ra, HTX còn đưa vào triển khai sản xuất đại trà hơn 80ha giống lúa VNR20 và 18ha giống lúa Thiên Ưu 8. Qua đánh giá thực tế tại cánh đồng, tất cả các giống lúa của Vinaseed đều cho kết quả vượt trội về năng suất, khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt tốt so với các giống sản xuất đại trà khác tại địa phương.

Vụ đông xuân 2023-2024 là lần thứ 3 công ty đưa vào sản xuất giống lúa mới ĐB18 trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đây là giống lúa có tính thích ứng rộng, trồng được trên nhiều chân đất khác nhau, số hạt trên bông nhiều, tỷ lệ hạt chắc cao, năng suất trung bình đạt 70-80 tạ/ha, chất lượng gạo tốt, hạt gạo trắng trong, không bạc bụng, tỷ lệ xay xát đạt 70%. ĐB18 có thời gian sinh trưởng trong vụ đông xuân từ 105-110 ngày, vụ hè thu từ 93-96 ngày.

4 giống lúa của Vinaseed “lấy lòng” nông dân Đà Nẵng nhờ những đặc tính này- Ảnh 3.

Vụ đông xuân 2023-2024 là lần thứ 3 Vinaseed Group đưa vào sản xuất giống lúa mới ĐB18 trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ảnh: T.N.

Lần đầu tiên trồng khảo nghiệm giống lúa mới ĐB18 ở vụ đông xuân, lão nông Nguyễn Độ (73 tuổi, trú thôn Dương Lâm 2) không giấu được niềm vui: "Phải nói là từ khi gieo sạ đến lúc thu hoạch, ruộng lúa giống ĐB18 của Vinaseed chưa xuất hiện bất kỳ một loại sâu bệnh hại nào, tiết kiệm chi phí phân bón, canh tác đỡ vất vả hơn. Chúng tôi chăm sóc theo hướng dẫn sát sao của cán bộ kỹ thuật nên đồng ruộng luôn tươi tốt.

Đặc biệt đây là chân đất trũng, sình lầy, đầu vụ gieo sạ có mưa lớn gây ngập nhiều ngày nhưng ruộng lúa ĐB18 không hư hại nhiều, vẫn sinh trưởng kịp tiến độ mùa vụ. Đến cuối vụ thì có mưa giông, gió lốc nhưng ruộng lúa ĐB18 vẫn đứng vững, thân cứng cáp, chống đổ ngã tốt".

4 giống lúa của Vinaseed “lấy lòng” nông dân Đà Nẵng nhờ những đặc tính này- Ảnh 4.

Ông Dương Phú Sinh – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam giới thiệu giống lúa thuần năng suất cao, chất lượng VNR10. Ảnh: T.N.

Với nhiều ưu điểm vượt trội, nhiều bà con nông dân tham gia mô hình sản xuất thử nghiệm tại cánh đồng Dương Lâm 2 bày tỏ mong muốn các ngành chức năng sẽ tiếp tục phối hợp với Vinaseed Group, tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất đại trà giống lúa ĐB18 trong thời gian tới. Qua đó giúp nông dân địa phương có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống tốt hơn nhờ giống lúa mới.

4 giống lúa của Vinaseed “lấy lòng” nông dân Đà Nẵng nhờ những đặc tính này- Ảnh 5.

ĐB18 là giống lúa có tính thích ứng rộng, năng suất trung bình đạt 70-80 tạ/ha, sạch sâu bệnh, chất lượng gạo tốt, hạt gạo trắng trong, không bạc bụng.... Ảnh: T.N.

Thu hút mọi ánh nhìn của đoàn đại biểu tham quan là màu vàng ươm của ruộng lúa giống VNR10 đang vào vụ thu hoạch. Giống lúa cho bông chùm, hạt xếp xít, hạt lúa to hơn các giống lúa đại trà của địa phương. Dù chưa thu hoạch nhưng bà con nông dân ai cũng khẳng định chắc chắn ruộng lúa giống VNR10 sẽ cho năng suất cao, khoảng 4 tạ/sào (500m2).

Đặc điểm của giống lúa VNR10 là canh tác được ở cả 2 vụ, thời gian sinh trưởng ngắn hơn các giống đại trà khác từ 5-7 ngày và ngắn hơn các giống dài ngày truyền thống trước đây từ 15-20 ngày. Vụ đông xuân 105-110 ngày, vụ hè thu 90-93 ngày, năng suất cao đạt 70-85 tạ/ha, nếu thâm canh tốt có thể đạt hơn 90 tạ/ha. Cơm mềm, vị đậm, gạo trắng trong, không bạc bụng.

4 giống lúa của Vinaseed “lấy lòng” nông dân Đà Nẵng nhờ những đặc tính này- Ảnh 6.

Giống lúa VNR10 được Vinaseed nghiên cứu chọn tạo, nhằm thích ứng với các điều kiện biến đổi khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: T.N.

Đặc biệt là giống lúa VNR10 ít sâu bệnh hại, bông dài, hạt nhiều, tỷ lệ hạt chắc cao và chịu được nhiệt độ cao nên thích hợp trồng ở cả 2 mùa vụ, nhất là phù hợp làm cơ cấu giống chủ lực của địa phương trong vụ hè thu.

Giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu

Ông Nguyễn Châu – Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất Nông nghiệp Hòa Phong 2 cho biết: "Bộ đôi giống lúa ĐB18 và VNR10 của Vinaseed thực sự không phụ lòng mong đợi của bà con nông dân hợp tác xã. Vụ đông xuân 2023-2024, hợp tác xã sản xuất khảo nghiệm 1ha giống lúa ĐB18 và VNR10. Qua thực tế sản xuất, chúng tôi nhận thấy bộ đôi này thích ứng rộng trên nhiều chân đất, năng suất cao, chống chịu thời tiết khắc nghiệt tốt, ít nhiễm sâu bệnh, chống đổ ngã.

4 giống lúa của Vinaseed “lấy lòng” nông dân Đà Nẵng nhờ những đặc tính này- Ảnh 7.

Toàn cảnh hội nghị đánh giá 4 giống lúa ĐB18, VNR10, VNR20 và Thiên ưu 8 của Vinaseed. Ảnh: T.N.

Hy vọng thời gian tới, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với Vinaseed Group nhân rộng quy mô sản xuất, để bà con nông dân có đánh giá toàn diện hơn".

Đánh giá về bộ đôi giống lúa VNR20 và Thiên ưu 8 được HTX DVSX NN Hòa Phong 2 đưa vào sản xuất đại trà trong vụ đông xuân 2023-2024, ông Dương Phú Sinh – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam cho hay: "VNR20 được hợp tác xã sản xuất đại trà trong 2 năm qua, cây thấp, cứng cây, chống đổ ngã tốt trên đất sình lầy, thấp trũng và cho năng suất cao. Giống VNR20 được Vinaseed trồng khảo nghiệm trên nhiều tỉnh thành Duyên hải miền Trung và đều cho kết quả tốt. Bình quân mỗi năm, công ty xuất bán 700 tấn lúa giống VNR20 trong vụ đông xuân, 600 tấn trong vụ hè thu.

4 giống lúa của Vinaseed “lấy lòng” nông dân Đà Nẵng nhờ những đặc tính này- Ảnh 8.

Giống lúa VNR20 được bà con nông dân yêu thích vì năng suất cao, cứng thân, chống đổ ngã tốt, chịu hạn và ít sâu bệnh. Ảnh: T.N.

Đối với giống lúa Thiên ưu 8, hợp tác xã đưa vào sản xuất đại trà cả 2 vụ trong 10 năm nay. Mỗi sào canh tác đạt hơn 4 tạ lúa khô, không có sâu bệnh, lợi chi phí sản xuất, rất nhiều nông dân địa phương được cải thiện thu nhập".

Ông Thi Lý Dược (60 tuổi, thôn Dương Lâm 2) cho biết: "Trong 10 năm qua, giống lúa Thiên ưu 8 của Vinaseed đã chiếm trọn niềm tin của bà con nông dân nơi đây. Với khả năng chống chịu tốt thời tiết khí hậu khắc nghiệt, cho năng suất ổn định và sản lượng cao, tính thích ứng rộng, sạch sâu bệnh, cứng cây, chống đổ ngã rất tốt, được nhiều nông dân lựa chọn cho cả 2 mùa vụ.

Vụ đông xuân năm ngoái, 1 sào lúa Thiên ưu 8 tôi thu được 4 tạ lúa, mỗi tạ bán giá 1 triệu đồng, thu nhập cao hơn rất nhiều so với những giống lúa khác".

Bà Lê Thị Nga – Phó Trưởng phòng Phòng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm thành phố Đà Nẵng cho biết: "Qua thời gian theo dõi sát sao mô hình trình diễn các giống lúa ĐB18 và VNR10 tại cánh đồng thôn Dương Lâm 2, chúng tôi đánh giá cao hai giống lúa này cả về năng suất lẫn chất lượng gạo, rất thích hợp trồng ở cả 2 vụ đông xuân và hè thu trên địa bàn huyện Hòa Vang.

4 giống lúa của Vinaseed “lấy lòng” nông dân Đà Nẵng nhờ những đặc tính này- Ảnh 9.

Trong 10 năm qua, giống lúa Thiên ưu 8 của Vinaseed đã chiếm trọn niềm tin của bà con nông dân Đà Nẵng. Ảnh: T.N.

Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với Vinaseed Group triển khai các mô hình trình diễn giống lúa trong các vụ tới, với mục tiêu thay thế các giống lúa cũ đã thoái hóa, xây dựng nền nông nghiệp xanh bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao".

Ông Chính cho biết: "Cả 4 giống lúa ĐB18, VNR10, VNR20 và Thiên ưu 8 đều thuộc nhóm giống lúa thuần, năng suất cao, chất lượng tốt của Vinaseed, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương và trồng được ở cả 2 vụ. Thời gian tới, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam sẽ tiếp tục trình diễn trên nhiều chân đất khác nhau, để đánh giá cũng như giới thiệu những giống lúa ưu việt đến với người nông dân, hướng đến sản xuất đại trà thêm nhiều giống lúa chất lượng cao trong những vụ tới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem