4 HLV đối diện nguy cơ bị sa thải cao nhất Premier League: Có Conte

Minh Chí Thứ ba, ngày 22/02/2022 07:10 AM (GMT+7)
Tính đến thời điểm này của mùa giải, đã có tới 8 HLV bị sa thải ở Premier League. Hiện vẫn còn những cái tên có thể “nối gót” nếu không giúp đội bóng của mình cải thiện thành tích trong thời gian tới.
Bình luận 0

Theo nhận định của tờ The Sun, trong số 20 HLV đang làm việc tại Premier League hiện nay, Brendan Rodgers là người có nguy cơ bị sa thải cao nhất. Thời gian gần đây, Leicester thể hiện phong độ khá tệ hại. Một trong những nguyên nhân khiến "Bầy cáo" sa sút là do chấn thương của hàng loạt trụ cột, đặc biệt là nơi hàng thủ. Điều đó khiến họ và Watford chia sẻ vị trí thứ 4 trong danh sách những CLB để lọt lưới nhiều nhất Premier League 2021/2022 với 43 bàn thua.

Hiện Leicester đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn 27 điểm sau 23 trận, hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 9 điểm. Ở FA Cup, đội chủ sân King Power cũng bị đội hạng dưới Nottingham Forest "đá văng" từ vòng 4.

Những HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất Premier League - Ảnh 1.

HLV Rodgers sắp bị Leicester sa thải? Ảnh: Getty.

Giải đấu duy nhất mà Leicester còn hy vọng để cứu vãn mùa bóng chính là Europa Conference League. Trong trận lượt đi vòng 1/8, Jamie Vardy và các đồng đội đã vượt qua Randers với tỷ số 4-1. Tuy nhiên, nếu không sớm giúp Leicester cải thiện phong độ tại Premier League, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu HLV Rodgers sớm bị "trảm" trước khi mùa bóng khép lại.

Cái tên có nguy cơ bị sa thải cao thứ hai là Marcelo Bielsa. Trong 5 trận gần nhất ở Premier League, Leeds United chỉ thắng được vỏn vẹn 1 trận, hòa 1 và thua 3 trận. Điều đó khiến đội chủ sân Elland Road tụt xuống vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 23 điểm sau 24 trận, hơn đội đứng thứ 18 Watford 5 điểm.

Trong trường hợp vẫn duy trì bộ mặt bạc nhược như thời gian gần đây, Leeds có nguy cơ phải đua trụ hạng. Điều đó sẽ đe dọa không nhỏ tới chiếc ghế của HLV Bielsa.

Xếp sau Bielsa chính là Antonio Conte. Chưa đầy 4 tháng sau khi dẫn dắt Tottenham, chiến lược gia người Italia đã có bất đồng với Ban lãnh đạo đội bóng vì không được Chủ tịch Daniel Levy đầu tư mạnh tay để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

Trải qua 3 trận toàn thua tại Premier League, Tottenham đã gây ấn tượng khi đánh bại đội đầu bảng Man City hồi cuối tuần qua với tỷ số 3-2. Hiện "Gà trống" đang xếp thứ 8 với 39 điểm sau 23 trận, kém đội đứng thứ 4 là M.U 7 điểm nhưng đá ít hơn 3 trận. Tờ The Sun cho rằng, nếu không thể giúp "Spurs" vào Top 4, gần như chắc chắn, HLV Conte sẽ bị sa thải vào cuối mùa.

Đứng thứ 4 trong danh sách này chính là HLV kỳ cựu Roy Hodgson. Mùa giải này, Watford đã sa thải tới 2 HLV là Xisco Munoz và Claudio Ranieri. Hodgson vừa được bổ nhiệm hôm 22/1 vừa qua.

Tuy liên tục thay tướng nhưng Watford vẫn chưa thể đổi vận. 5 trận đầu tiên tại Premier League dưới thời HLV Hodgson, họ mới chỉ giành được 1 trận thắng, hòa 1 và thua tới 3 trận. Vị trí hiện nay của đội chủ sân Vicarage Road là thứ 18, kém đối thủ ở nhóm an toàn là Newcastle 4 điểm. Thành tích tệ hại đó khiến nhà cầm quân 74 có nguy cơ mất việc rất cao.

Ngoài những cái tên kể trên, Thomas Frank (Brentford), Sean Dyche (Burnley) hay Patrick Vieira (Crystal Palace) cũng đang đối mặt với khả năng bị đội bóng chủ quản sa thải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem