4 lý do Hitler không xâm lược Vương quốc Anh trong Thế chiến 2

Lê Phương Thứ tư, ngày 10/11/2021 19:00 PM (GMT+7)
Những nhà nghiên cứu lịch sử mới đây đã tìm thấy các tài liệu tiết lộ lý do tại sao Adolf Hitler không bao giờ xâm lược Vương quốc Anh.
Bình luận 0
4 lý do tại sao Hitler không xâm lược Vương quốc Anh trong Thế chiến 2 - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy tài liệu bật mí lí do Đức không xâm lược Anh trong Thế chiến 2. Ảnh: Getty

Hitler hoàn thành cuộc xâm lược Pháp vào tháng 6/1940, sau khi quân Anh rút khỏi châu Âu và di tản khỏi Dunkirk. Kể từ khi Pháp rơi vào tay Đức Quốc xã, Đức đã được thực hiện các cuộc không kích trên khắp nước Anh từ tháng 7/1940. Thông qua các cuộc tấn công ném bom bằng không kích, Hitler đã hy vọng sẽ làm giảm khả năng vận chuyển và quân sự của Anh.

Sau cuộc xâm lược Pháp, Hitler cũng bắt đầu âm mưu xâm lược Anh vào tháng 7/1940. Ông ta thành lập chiến dịch Sư tử biển, trong đó bao gồm chuẩn bị sẵn một hạm đội tàu đổ bộ và chiến lược để xâm lược vào tháng 8. Mặc dù vậy, Đức đã không thực hiện chiến dịch này, và lý do chính xác của việc đó cũng chưa rõ ràng.

Theo những tài liệu mới công bố, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy lý do tại sao Hitler không bao giờ xâm lược Vương quốc Anh.

Theo đó, hồ sơ của Thống chế Đức Friedrich Paulus đã được lưu giữ trong một kho lưu trữ của Nga.

Paulus, người chỉ mới được thăng cấp Đại tướng, đã đầu hàng Liên Xô khi dẫn đầu một cuộc tấn công vào Stalingrad năm 1943. Khi còn là tù nhân chiến tranh của Liên Xô, vào năm 1946, ông đã cung cấp một bản tường trình chi tiết về kế hoạch xâm lược nước Anh của Đức Quốc xã.

Các kế hoạch, hiện đã được công bố, được tóm tắt bởi Sven Felix Kellerhoff, một biên tập viên lịch sử cấp cao kênh tin tức Welt của Đức. Ông viết: "Friedrich Paulus đã trích dẫn bốn điểm làm lý do cho việc trì hoãn kế hoạch vô thời hạn. Thứ nhất, đó nguy cơ "mất uy tín" nếu cuộc xâm lược thất bại. Thứ hai, Hitler hy vọng rằng mối đe dọa từ tàu ngầm và ném bom đã đủ để đánh gục nước Anh. Thứ ba, Đức muốn tạo một liên minh với Anh sau này. Thứ tư, Hitler luôn đề phòng và muốn hạ Liên Xô kể từ mùa hè năm 1940".

Báo cáo cho biết thêm: "Paulus nêu ra từng điểm một cách rất chi tiết – trên thực tế, ông ta là một trong những nhà lãnh đạo quân sự của đế chế từ cuối năm 1940 đến đầu năm 1942".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem