4 ngôi sao Thái Lan theo chân HLV Kiatisak sang HAGL gồm những ai?

Quốc An Thứ ba, ngày 08/12/2020 18:10 PM (GMT+7)
Báo chí Thái Lan tiết lộ, HLV Kiatisak đã có kế hoạch đưa không chỉ 1-2, mà tới 4 cầu thủ ở nước này theo chân mình sang HAGL. Tất nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là ở bầu Đức?
Bình luận 0

Mới đây, tờ Daily News của Thái Lan đã đăng tải bài phỏng vấn với tân HLV trưởng HAGL – ông Kiatisak. Do dịch Covid-19 nên nhà cầm quân 48 tuổi chưa thể ngay lập tức đến Việt Nam. Dự kiến, ông sẽ có mặt tại TP.HCM vào ngày 17/12, sau đó được đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định. Trong thời gian này, "Zico Thái" sẽ thực hiện các bài huấn luyện và các chỉ đạo với học trò thông qua các ứng dụng trực tuyến. Khi được hỏi về việc có đưa cầu thủ Thái Lan sang HAGL không, HLV Kiatisak không ngần ngại tiết lộ:

4 ngôi sao Thái Lan theo chân HLV Kiatisak sang HAGL gồm những ai? - Ảnh 1.

HLV Kiatisak hứa hẹn sẽ giúp HAGL "lột xác".

"Tôi đang suy nghĩ nhưng việc có đưa cầu thủ Thái Lan sang Việt Nam hay không còn phải từ từ. Hơn nữa, tôi phải xem một số cầu thủ Thái Lan thi đấu thế nào, có phù hợp với HAGL hay không và điều quan trọng nữa là hỏi ý kiến chủ tịch Đoàn Nguyên Đức trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".

"Lãnh đạo đội muốn tôi làm việc càng nhanh càng tốt. Vì vậy tôi đã có cuộc hợp trực tuyến với các trợ lý để bàn về vấn đề nhân sự. Ban đầu đội sẽ sử dụng những cầu thủ hiện có, nhưng chủ tịch Đoàn Nguyên Đức sẽ mang về một vài cầu thủ nội thời gian tới".

Theo tiết lộ từ tờ Idoojung, nếu bầu Đức đồng ý để các cầu thủ Thái Lan sang thi đấu cho HAGL, HLV Kiatisak có thể sẽ không chỉ mang theo 1-2 người, mà tận 4 người. Tất cả đều đã từng khoác áo ĐT Thái Lan và để lại dấu ấn lớn khi được Kiatisak dẫn dắt.

Cái tên đáng chú nhất là tiền đạo Siroch Chatthong. Trung phong có chiều cao lên đến 1,84 này là chân sút chủ lực của tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2016. Lúc này, Chattthong đang khoác áo Pathum United, dẫn đầu Thai League. Tuy nhiên trong đội hình toàn sao của đội bóng do Dusit dẫn dắt, Chatthong ít khi được thi đấu. Anh mới ra sân 10 trận (2 lần đá chính), ghi 2 bàn.

Ba cầu thủ còn lại là Pokkhao Anan (29 tuổi), Mongkol Tossakrai (33 tuổi) và Kroekrit Thaweekarn (30 tuổi). Họ đều là những ngôi sao tại ĐT Thái Lan dưới thời Kiatisak. Pokkhao Anan đang khoác áo Bangkok United, từng ghi 6 bàn/42 trận cho ĐT Thái Lan. Tiền vệ trung tâm từng ghi bàn duy nhất giúp Thái Lan thắng Việt Nam trên sân nhà, tại vòng loại World Cup 2018. Ngoài ra, cầu thủ cũng từng ghi bàn vào lưới Australia, Trung Quốc.

Kreokrit là người ghi bàn đầu tiên giúp Thái Lan mở ra chiến thắng 3-0 trước ĐT Việt Nam, trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về World Cup 2018. Anh cùng với Mongkol là những cầu thủ đa năng, giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đến thời điểm này, HAGL của bầu Đức đã chia tay 8 gương mặt, trong đó có 3 ngoại binh và 5 nội binh. Bộ 3 ngoại binh gồm Kester Oahimijie, Chevaughn Walsh và Damir Memovic thi đấu tròn vai ở mùa giải vừa qua, vậy nên đã không gây được ấn tượng với HLV Kiatisak. Họ không được giữ lại và buộc phải tìm kiếm bến đỗ mới.

Chiều 3/12, HAGL đã hội quân tại Hàm Rồng. Lúc này, quân số toàn đội đã chạm mốc... 39 người. Được biết, HAGL sẽ trải qua hơn 3 tuần rèn quân tại bản doanh Hàm Rồng trước khi tham dự giải giao hữu Thiên Long Cup (dự kiến tổ chức tại Bình Dương từ 26/12/2020 đến 6/1/2021). Đây được coi là đợt cữ dợt bổ ích và quan trọng nhằm chuẩn bị cho mùa bóng 2021 của thầy trò HAGL Kiatisak Senamuang. Rất có thể, họ sẽ dự Thiên Long Cúp bằng đội hình toàn nội, với chủ yếu là các cầu thủ trẻ khi những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng... đang bận tập trung cùng ĐT Việt Nam tại Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem