4 sai lầm lớn của Chelsea khi sa thải HLV Lampard

Thứ ba, ngày 26/01/2021 19:10 PM (GMT+7)
Chelsea đã ra quyết định sa thải HLV Lampard. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì cũng có những quan điểm cho rằng The Blues đang mắc sai lầm.
Bình luận 0

Như đã đưa tin, vào tối ngày 25/1 theo giờ Việt Nam, trang chủ của Chelsea ra thông báo chính thức sa thải HLV Frank Lampard. Quyết định này chấm dứt 18 tháng làm việc tại Stamford Bridge của chiến lược gia người Anh. Việc BLĐ The Blues ra quyết định sa thải Lampard là điều đã được dự đoán từ trước.

Theo tiết lộ của chuyên gia chuyển nhượng uy tín Fabrizio Romano thì cựu HLV CLB PSG là Thomas Tuchel hiện có nhiều cơ hội trở thành người kế nhiệm HLV Lampard ở Chelsea nhất.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ quyết định sa thải Lampard thì cũng có những quan điểm cho rằng The Blues đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng.

Thứ nhất, từ năm 2012 đến nay Chelsea được coi là “lò xay” HLV. Từ Roberto Di Matteo, Rafael Benítez, José Mourinho, Steve Holland, Guus Hiddink, Antonio Conte, Maurizio Sarri. Đó đều là những HLV giỏi và có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt những đội bóng lớn.

4 sai lầm lớn của Chelsea khi sa thải HLV Lampard - Ảnh 1.

Sa thải HLV Lampard có phải là nước đi đúng đắn của Chelsea?

Thế nhưng kết cục cuối cùng của họ vẫn phải nói lời chia tay Chelsea trong cay đắng. Đến Lampard, ông cũng phải nhận kết quả tương tự sau thành tích không tốt ở Ngoại hạng Anh.

Rõ ràng so với các HLV vừa kể trên, Lampard có quá ít thời gian và kinh nghiệm. Trước khi đến với The Blues, chiến lược gia người Anh mới chỉ có thời gian ngắn ngủi dẫn dắt một đội bóng duy nhất là Derby County. BLĐ Chelsea là những người biết rõ điều này nhất và họ chấp nhận mang Lampard về Stamford Bridge.

Thời còn là cầu thủ, Lampard từng 13 năm khoác áo Chelsea, trở thành huyền thoại của CLB này với 648 trận và 11 danh hiệu, trước khi rời đi từ hè 2014. Với Lampard, Chelsea tin rằng việc hiểu rõ về CLB sẽ giúp Chelsea lột xác.

Ngoài ra, qua việc chọn Lampard làm HLV của Chelsea, Ban lãnh đạo không còn muốn vung tiền mua sao trong các kỳ chuyển nhượng. Thay vào đó, họ nhiều khả năng tận dụng triệt để nguồn nhân lực từ học viện CLB. Tuy nhiên chỉ sau 18 tháng, họ đã quên hết những mục tiêu ban đầu khi bổ nhiệm HLV Lampard.

Thứ hai, thành tích tệ hại của Chelsea vừa qua một phần không nhỏ đến từ phong độ của các cầu thủ. Nói riêng về trường hợp của Timo Werner, chân sút được mong đợi nhất The Blues, đây cũng là cái tên gây thất vọng lớn thời gian qua. Cầu thủ người Đức đang trải qua 10 trận liên tiếp tịt ngòi ở Ngoại hạng Anh. Dù được trao rất nhiều cơ hội nhưng phong độ tệ hại của Werner khiến thành tích của Chelsea tụt dốc thảm hại.

Bên cạnh Werner, những bản hợp đồng mùa hè 2020 như Hakim Ziyech hay Kai Havertz cũng chưa đáp lại sự mong mỏi từ thượng tầng The Blues. Bản thân mỗi cầu thủ Chelsea đều sa sút phong độ, HLV Lampard không hẳn là nguyên nhân lớn nhất của chuỗi trận thất vọng vừa qua.

4 sai lầm lớn của Chelsea khi sa thải HLV Lampard - Ảnh 3.

Lỗi không chỉ phải của một mình HLV Lampard.

Thứ ba, bổ nhiệm HLV mới thay Lampard chưa chắc đã là nước đi đúng đắn của Chelsea. Ở thời điểm hiện tại, Thomas Tuchel là ứng cử viên sáng giá nhất thay Lampard. Chiến lược gia người Đức hiện đang thất nghiệp sau khi bị nhà vô địch Ligue 1 là PSG sa thải ngay trước Giáng sinh.

Tuy nhiên, chẳng có điều gì minh chứng cho việc Tuchel sẽ cải thiện tình hình The Blues tốt hơn Lampard, trong khi bản thân nhà cầm quân này cũng vừa bị PSG sa thải hồi tháng 12.

Thứ tư, Chelsea có thể đã quá vội vàng khi sa thải Lampard. Đã từng có giai đoạn The Blues dưới thời Lampard thi đấu rất bay ở các đấu trường, trong đó có cả Ngoại hạng Anh và Champions League với 13 trận bất bại trên mọi đấu trường.

4 sai lầm lớn của Chelsea khi sa thải HLV Lampard - Ảnh 4.

Thời gian là thứ HLV Lampard không có ở Chelsea.

Không còn loay hoay với nhiều công thức khác nhau, HLV Lampard đã xây dựng Chelsea ổn định với hệ thống 4-3-3. Lối chơi này mang đến sự cân bằng cho The Blues. Từ đó, các tân binh hòa nhập để tạo nên một tập thể có tính đa dạng cao về chiều sâu.

Tuy nhiên khi vận đen bám theo HLV Lampard và các học trò, BLĐ Chelsea cho thấy sự thiếu kiên nhẫn khi nhanh chóng ra phán quyết. Với khả năng của mình, chiến lược gia người Anh hoàn toàn có thể đưa The Blues trở lại quỹ đạo theo đúng như tuyên bố của ông trước khi bị sa thải.

Phong Trần (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem