4 tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ năm 2023 người dân nhất định phải nắm được

Việt Sáng Thứ hai, ngày 04/09/2023 09:59 AM (GMT+7)
Nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng trồng, cây lâu năm là những tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ năm 2023 theo quy định hiện hành.
Bình luận 0

Bạn đọc hỏi về tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ năm 2023

Nhà tôi chuẩn bị làm sổ đỏ, vậy tài sản trên đất những loại nào được xác nhận và cấp cùng sổ đỏ.

(Bạn đọc Nguyễn Hoàng Chung  trú tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh hỏi).

Trả lời vấn đề này, Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng trồng, cây lâu năm là những tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ năm 2023 theo quy định hiện hành.

Dự án nhà máy sơ chế, xử lý chín chậm và chế biến nước uống lên men đóng lon của HTX mãng cầu Thạnh Tân đặt giữa vùng nguyên liệu, dưới chân núi Bà Đen. Ảnh: Phước Tuấn

4 tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ năm 2023 người dân nhất định phải nắm được. Ảnh: Phước Tuấn

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ hay bìa đỏ là tên gọi của “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Căn cứ pháp lý được quy định cụ thể tại khoản 16 điều 3 Luật Đất đai 2013, theo đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được hiểu như sau:

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp.

Những tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ năm 2023

Theo Khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013 và Điều 31, 32, 33, 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tài sản gắn liền với đất được chứng nhận quyền sở hữu và được ghi tại trang 2 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm:

Nhà ở.

Công trình xây dựng khác (công trình xây dựng không phải là nhà ở).

Rừng sản xuất là rừng trồng.

Cây lâu năm.

Điều kiện tài sản được chứng nhận quyền sở hữu

Đối với tài sản là nhà ở theo Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu.

Đối với công trình xây dựng không phải là nhà ở, thì theo Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, để được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở thì phải có các loại giấy tờ như: Giấy phép xây dựng, giấy tờ mua bán hoặc thừa kế hoặc tặng cho công trình xây dựng theo quy định pháp luật đã được công chứng hoặc chứng thực…

Đối với rừng sản xuất là rừng trồng, Điều 33 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà vốn để trồng rừng, tiền đã trả để nhận chuyển nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách và có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này thì được chứng nhận quyền sở hữu.

Còn đối với cây lâu năm, điều kiện tài sản được chứng nhận quyền sở hữu phải có các giấy tờ theo quy định tại Điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem