4 ứng viên dẫn dắt CLB TP.HCM: HLV Lê Huỳnh Đức bị "ngó lơ"

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 09/09/2021 19:10 PM (GMT+7)
CLB TP.HCM hiện nhắm một loạt ứng viên cho “chiếc ghế nóng” như Lư Đình Tuấn, Trần Minh Chiến, Nguyễn Minh Phương, Đinh Hồng Vinh… Trong khi đó, cái tên được đồn đoán nhiều trong thời gian qua là HLV Lê Huỳnh Đức thì lại không được nhắc đến.
Bình luận 0

V.League 2021 bị hủy, một loạt các CLB đã giảm tải quỹ lương bằng việc chia tay ngoại binh, thậm chí cả các HLV ngoại. CLB TP.HCM nằm trong số đó. Cách đây không lâu, đội chủ sân Thống Nhất đã thông báo HLV Alexandre Polking không còn là người của đội bóng. Trong thời gian tới, CLB TP.HCM sẽ tìm kiếm một HLV trưởng mới. Ông Polking nhận mức lương cao nhất V.League 2021 với đãi ngộ 700 triệu đồng/tháng. Hợp đồng của ông với CLB  TP.HCM kéo dài đến hết tháng tháng 10/2021. Hiện tại, ông Polking sẽ tạm về Đức nghỉ ngơi.

4 ứng viên dẫn dắt CLB TP.HCM: HLV Lê Huỳnh Đức bị "ngó lơ" - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức.

Theo một nguồn tin từ Hội CĐV CLB TP.HCM, từ hồi tháng 5 vừa qua, CLB TP.HCM đã cân nhắc tới việc chia tay HLV Alexandre Polking để tìm kiếm một nhà cầm quân khác. Lý do là vì chiến lược gia người Đức không đáp ứng được kỳ vọng. Đội chủ sân Thống Nhất là đội bóng bạo chi nhất hồi đầu mùa, nhưng qua 12 vòng lại thi đấu thất vọng, xếp ở phía cuối BXH V.League 2021.

Một tờ báo ở phía nam cho biết, một trong những cái tên mà CLB TP.HCM nhắm tới chính là HLV Lê Huỳnh Đức, cựu HLV của SHB Đà Nẵng. Ở đội bóng sông Hàn, HLV Lê Huỳnh Đức đã giành nhiều thành công trên cương vị "thuyền trưởng". Ông nâng tầm đội bóng trở thành một thế lực thật sự với 2 chức vô địch V.League vào các năm 2009 và 2012.

Thời còn thi đấu, Lê Huỳnh Đức là một tượng đài trong làng bóng đá TP.HCM. Ông ảnh hưởng rất lớn đối với bóng đá nơi đây. Quan trọng hơn, HLV Lê Huỳnh Đức rất có uy trong phòng thay đồ và biết cách gắn kết các ngôi sao, là phương án rất phù hợp với đội bóng giàu tham vọng như CLB TP.HCM. Một nguồn tin từ Hội CĐV CLB TP.HCM cho hay, đội chủ sân Thống Nhất sẵn sàng chi đậm để sở hữu HLV Lê Huỳnh Đức, thậm chí con số mà họ có thể đưa ra vượt xa những gì B.Bình Dương đã đề nghị (1,3 tỷ đồng/mùa và mức lương 70 triệu đồng/tháng).

Tuy nhiên, trong một cuộc trao đổi hồi giữa tháng 8 với báo chí, một lãnh đạo của CLB TP.HCM cho biết, HLV Lê Huỳnh Đức không phải là ứng viên hàng đầu mà họ nhắm cho "chiếc ghế nóng". Thay vào đó, đội chủ sân Thống Nhất cân nhắc các ứng viên như Lư Đình Tuấn, Trần Minh Chiến, Nguyễn Minh Phương, Đinh Hồng Vinh… và HLV sáng giá nhất cho vị trí này khả năng là Trần Minh Chiến!

Thực tế, nếu HLV Trần Minh Chiến hoặc Lê Huỳnh Đức hay bất cứ ai nếu về nắm đội bóng CLB TP.HCM thì đều là thông tin tích cực, vì họ đều là những cựu danh thủ xuất thân từ bóng đá TP.HCM và khả năng sẽ tạo nên làn gió mới cho đội bóng thành phố. Điều quan trọng là sự chọn của lãnh đạo CLB này sao cho ổn nhất để tránh cho đội bóng này bị xáo trộn ở thượng tầng như thời gian qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem