5 phát biểu gây tranh cãi liên quan đến trận Việt Nam vs Indonesia

Minh Chí Thứ ba, ngày 26/03/2024 15:10 PM (GMT+7)
Tối nay (26/3), ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia ở lượt trận thứ 4 bảng F, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Dưới đây là 5 phát biểu gây tranh cãi liên quan tới màn đọ sức giữa đôi bên trong những năm gần đây.
Bình luận 0

5 phát biểu gây tranh cãi liên quan đến trận Việt Nam vs Indonesia

Sau khi vòng bảng AFF Cup 2022 khép lại, Indonesia đứng thứ 2 bảng A với 10 điểm sau 4 trận như Thái Lan nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, ĐT Việt Nam đứng đầu bảng B với 10 điểm qua 4 trận (ghi 10 bàn và không lọt lưới bàn nào).

Trước trận bán kết lượt đi giữa đôi bên, HLV Shin Tae-yong nói: "Theo tôi, ĐT Việt Nam toàn gặp những đội yếu ở vòng bảng AFF Cup 2022. Những đội bóng đó không thể chọc thủng lưới ĐT Việt Nam".

5 phát biểu gây tranh cãi liên quan đến trận Việt Nam vs Indonesia- Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong từng có không ít phát biểu gây sốc trước và sau các trận gặp ĐT Việt Nam. Ảnh: Getty.

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 diễn ra trên sân Bung Karno, Indonesia thi đấu lấn lướt hơn nhưng vẫn bị ĐT Việt Nam cầm hoà 0-0.

Trước trận lượt về giữa đôi bên trên sân Mỹ Đình, chiến lược gia người Hàn Quốc lại tiếp tục gây sốc với phát biểu: "ĐT Indonesia đã tiến bộ rất nhiều dưới sự dẫn dắt của tôi. Tôi nghĩ trình độ của bóng đá Indonesia và Việt Nam lúc này là ngang nhau".

Trước phát biểu của người đồng hương, HLV Park Hang-seo phản pháo: "Ông Shin Tae-yong nói vậy là đúng rồi. Thế nhưng, HLV không nên nói suông mà hãy chứng minh bằng kết quả. Tôi không quen đánh giá về đội khác nhưng thực sự Indonesia đã mạnh lên. Tôi mong lời nói đó được chứng minh bằng kết quả.

Nếu ngày mai ĐT Việt Nam thua trận, tôi xin thừa nhận sòng phẳng. Nếu chúng tôi giành chiến thắng thì mong ông ấy đừng nói về điều này nữa".

Trước lượt trận thứ 3 bảng F, vòng loại World Cup 2026, trung vệ Đỗ Duy Mạnh phát biểu: "Qua thông tin trên báo chí, tôi biết ĐT Indonesia nhập tịch tới 11 cầu thủ. Họ hiện sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài với chuyên môn tốt.

5 phát biểu gây tranh cãi liên quan đến trận Việt Nam vs Indonesia- Ảnh 2.

HLV Troussier từng chê thể lực của học trò sau khi ĐT Việt Nam bị loại ở vòng bảng Asian Cup 2024. Ảnh: Getty.

Trước đó, Indonesia vẫn là đội không dễ chơi. Họ sở hữu cách đá quyết liệt, xông xáo. Nay, đội lại nhập tịch hàng loạt như vậy. Đôi khi chúng tôi trêu nhau rằng không biết mình sẽ đá với ĐT Hà Lan hay Indonesia nữa".

Phát biểu này của Duy Mạnh khiến báo chí và các CĐV Indonesia rất bức xúc. Theo tờ Bola, đội bóng xứ sở vạn đảo chỉ có 8 cầu thủ nhập tịch. Đồng thời, họ cũng tuân thủ các quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA) trước khi đăng ký thi đấu cho những cầu thủ này.

Sau thất bại 0-1 trước Indonesia ở vòng bảng Asian Cup 2024, HLV Philippe Troussier đã khiến các fan hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi bức xúc khi lên tiếng chê thể lực của các học trò.

"ĐT Việt Nam mới chỉ duy trì thể lực tốt trong 60-70 phút và thường đuối sức về cuối trận. Lối chơi của tôi yêu cầu cường độ cao. Các cầu thủ thường xuyên phải di chuyển dù không có bóng. Mỗi trận, cầu thủ phải chạy trung bình từ 8-10km. Để cầu thủ tốt hơn, các giải quốc nội cũng phải cải thiện" - HLV Troussier nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem