6 loại cây cảnh được ví như 6 cục "nam châm hút tiền", đầu xuân nên trồng trong nhà chớ dại mà bỏ qua

S.E.N Chủ nhật, ngày 13/02/2022 13:11 PM (GMT+7)
Đầu xuân năm mới, nếu bạn muốn công việc hanh thông, tài lộc dồi dào thì bạn nên trồng 6 loại cây cảnh được ví như 6 cục "nam châm hút tiền" dưới đây.
Bình luận 0

Cây cảnh ngọc bích

Theo các chuyên gia phong thủy, cây cảnh ngọc bích giống như “nam châm hút tiền” nhờ hình dáng chiếc lá trông như đồng xu. 

6 loại cây cảnh được ví như 6 cục "nam châm hút tiền", đầu xuân nên trồng trong nhà chớ dại mà bỏ qua - Ảnh 1.

Ngọc bích là loại cây cảnh này dễ chăm, chỉ cần tưới đủ nước và tránh ánh nắng trực tiếp

Loại cây cảnh này dễ chăm, chỉ cần tưới đủ nước và tránh ánh nắng trực tiếp là cây sẽ xanh tốt. Vì vậy, bạn sẽ không phải tốn nhiều thời gian và công sức chăm bón.

Cây phát lộc hay trúc phát tài

6 loại cây cảnh được ví như 6 cục "nam châm hút tiền", đầu xuân nên trồng trong nhà chớ dại mà bỏ qua - Ảnh 2.

Đây là loại cây cảnh mang tới điềm lành trong phong thủy.

 Cây phát lộc hay trúc phát tài tượng trưng cho sự giàu có, sinh sôi nảy nở. Trong nhà hay trên bàn làm việc có một chậu cây trúc phát tài sẽ giúp thu hút năng lượng tích cực cho người dùng.

Điểm đặc biệt ở cây trúc phát tài là số lượng thân cành khác nhau sẽ mang đến ý nghĩa khác nhau. Nếu muốn có sức khỏe tốt, sống trong sự sung túc tiền bạc và trường thọ thì bạn nên chọn cây có 3, 5 hoặc 9 thân.

Hoa lan

6 loại cây cảnh được ví như 6 cục "nam châm hút tiền", đầu xuân nên trồng trong nhà chớ dại mà bỏ qua - Ảnh 3.

Để cầu may mắn thì chọn lan tím.

Trong các loại cây cảnh thì cây hoa lan sẽ góp phần mang lại sự yên tĩnh và hài hòa. Cây giúp thúc đẩy năng lượng hài hòa và nuôi dưỡng tiền tài, vận khí. Để cầu bình an bạn nên chọn lan trắng, để cầu may mắn thì chọn lan tím.

Cây đồng tiền Trung Quốc

Đồng tiền Trung Quốc được xem là một phiên bản khác của cây kim tiền – một loại cây cảnh nổi tiếng trong việc thu hút tiền tài và thành công. Cây đồng tiền có lá hình tròn như đồng xu, tượng trưng cho sự dồi dào và thịnh vượng.

Đồng tiền Trung Quốc là loại cây cảnh không cần chăm sóc cầu kỳ, chỉ cần ánh sáng trung bình nên thích hợp đặt ở trong nhà. Nhìn vào nó, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu và giải tỏa được căng thẳng trong công việc.

Cây kim ngân
6 loại cây cảnh được ví như 6 cục "nam châm hút tiền", đầu xuân nên trồng trong nhà chớ dại mà bỏ qua - Ảnh 4.

Theo phong thủy, cây kim ngân có tác dụng thu hút tiền tài và mang đến các cơ hội làm ăn cho chủ.

Loại cây cảnh này được sử dụng phổ biến làm cây cảnh trong nhà, trong văn phòng hay nơi làm việc. 

Cây Kim Ngân mang lại ý nghĩa đặc biệt trong phỏng thủy. Đó là sự giàu có, thịnh vượng, tiền tài, may mắn, hạnh phúc cho chủ của nó. Đặc biệt, Kim Ngân có 5 lá tượng trưng cho 5 yếu tố ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. ... Theo các chuyên gia phong thủy, cây giúp cân bằng các nguồn năng lượng, chi phối tài chính của bạn.

Trong tiếng hán, kim tức là vàng, tiền, ánh vàng. Ngân tức là ngân lượng, kho lưu trữ. Khi ghép lại chữ kim - ngân có ý nghĩa phong thủy tiền tài của cải lúc nào cũng nhiều, chỉ tăng lên chứ không mất đi vì sẽ được thần tài bảo hộ, cất giữ.

Cây lan ý
6 loại cây cảnh được ví như 6 cục "nam châm hút tiền", đầu xuân nên trồng trong nhà chớ dại mà bỏ qua - Ảnh 5.

Loại cây cảnh cuối cùng được các chuyên gia phong thủy ví như "nam châm hút tiền" là cây lan ý.

Lan ý là loại cây cảnh có tác dụng tuyệt vời trong việc thanh lọc không khí, thích hợp để đặt trên bàn làm việc. Cây giúp không gian trở nên thoáng đãng, giải tỏa stress hiệu quả. 

Ngoài ra, cây lan ý còn có khả năng cân bằng tinh thần và thể chất. Cây giống như “rồng xanh” tượng trưng cho sự phát triển sự nghiệp của bạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem