6 mục tiêu VÀNG của bóng đá Việt Nam trong năm 2020

Chủ nhật, ngày 26/01/2020 17:15 PM (GMT+7)
Các đội tuyển Việt Nam sẽ có một năm 2020 bận rộn, với việc tham dự các giải châu lục, và kết thúc bằng nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng tại AFF Cup.
Bình luận 0

Sau một năm 2019 quá đỗi thành công với loạt chiến tích lớn nhỏ ở hai cấp độ nam lẫn nữ, bóng đá Việt Nam tiếp tục hướng đến năm 2020 với nhiều tham vọng.

Dưới đây là 6 mục tiêu VÀNG mà GOAL đã chọn ra dành cho các cấp đội tuyển bóng đá nước nhà và CLB.

#1 VCK Futsal châu Á 2020 (27/2 - 10/3)

img

Mặc dù chỉ xếp nhóm hạt giống số 2, nhưng đội tuyển Futsal Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở, cùng với chủ nhà Turkmenistan, Tajikistan và Oman.

Không chỉ vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Phạm Minh Giang còn hướng đến mục tiêu lọt vào bán kết, qua đó giành vé tham dự VCK World Cup Futsal 2020 được tổ chức ở Litva, giống như những gì ĐT Futsal Việt Nam đã làm được cách đây 4 năm.

(Ảnh minh họa)

#2 Vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023

img

ĐT Việt Nam kết thúc năm 2019 với vị trí đầu bảng G, trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nếu giữ vững ngôi đầu, hoặc nằm trong nhóm bốn đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất, "Binh đoàn Rồng vàng" sẽ tham dự vòng loại thứ 3, đồng thời giành vé đến VCK Asian Cup 2023 diễn ra tại Trung Quốc.

Ngược lại, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ xuống chơi ở vòng loại cuối cùng của Asian Cup.

#3 Vòng loại Olympic 2020 môn bóng đá nữ (3/2 - 11/3)

img

Sau khi giành tấm HCV SEA Games 30, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò sẽ hướng đến mục tiêu xa hơn tầm châu lục.

Tại vòng loại thứ ba Olympic nữ khu vực châu Á sắp tới, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Hàn Quốc và Myanmar. Trước đó, Triều Tiên đã xin rút lui, khiến bảng này chỉ còn 3 đội.

Nếu giành được 1 trong 2 vị trí dẫn đầu, các cô gái vàng của bóng đá nước nhà sẽ đoạt vé vào chơi vòng play-off. Vòng này sẽ diễn ra theo thể thức hai lượt vào tuần đầu tháng 3.

Hai đội thắng trong hai trận play-off sẽ cùng chủ nhà Nhật Bản đại diện bóng đá nữ châu Á tham dự Olympic Tokyo.

Sau những gì đã thể hiện, tuyển Việt Nam được kì vọng sẽ hoàn thành tốt nhất cả hai mục tiêu kể trên. Tức tiến sâu ở vòng loại World Cup và giành vé dự Asian Cup.

#4 VCK U19 châu Á 2020 (14 - 31/10)

img

Sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại hồi tháng 11 năm ngoái, U19 Việt Nam sẽ tham dự VCK diễn ra tại Uzbekistan.

HLV Philippe Trousier cùng các học trò được xếp nhóm hạt giống số 3 trước lễ bốc thăm. Với những tín hiệu lạc quan về bóng đá trẻ những năm gần đây, chúng ta có quyền hy vọng vào một tấm vé tham dự U20 World Cup một lần nữa.

#5 CLB TP.HCM, Than Quảng Ninh tranh tài ở AFC Cup

img

Do ĐKVĐ V.League là CLB Hà Nội không đủ điều kiện dự giải, AFC đã trao 2 suất châu lục cho ngôi vị Á quân và HCĐ V.League 2019.

CLB TP.HCM đã thi đấu xong vòng loại AFC Champions League và để thua đáng tiếc trước Buriram (Thái Lan), do vậy đấu trường AFC Cup sẽ vừa tầm hơn với đoàn quân của HLV Chung Hae-seong.

Chiến tích lọt vào trận chung kết liên khu vực của Hà Nội mùa trước sẽ tiếp thêm động lực tinh thần cho cả CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh khi cả hai bước vào tranh tài ở trường châu lục.

#6 AFF Cup 2020 (23/11 - 31/12)

img

ĐT Việt Nam đang là những nhà đương kim vô địch giải đấu khu vực. Mục tiêu bảo vệ ngai vàng hứa hẹn sẽ rất nhiều chông gai, khi các đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á đều ít nhiều có sự tiến bộ.

Cuộc hành trình này hứa hẹn sẽ chông gai hơn bội phần nếu thông tin Australia đệ đơn tham dự giải là có thật. 

Tuy nhiên, nói gì thì nói, với tài cầm quân của HLV Park Hang-seo cùng tài năng và sự trẻ trung của thế hệ cầu thủ đang vào độ chín, chúng ta có quyền hi vọng đội tuyển sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

#7 Năm Tý thường đem lại may mắn cho bóng đá Việt Nam

img

Năm 1996, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á đầu tiên được tổ chức với cái tên Tiger Cup. ĐT Việt Nam năm ấy không được đánh giá cao, nhưng vẫn vượt qua vòng bảng trước các đối thủ sừng sỏ.

"Thế hệ vàng" của Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh... dừng bước ở bán kết trước Thái Lan, rồi đánh bại Indonesia trong trận tranh HCĐ để cán đích ở vị trí thứ Ba chung cuộc, ngay lần đầu tham dự.

Năm 2008, hàng chục triệu con tim Việt Nam như vỡ òa sau cú đánh đầu lịch sử của cựu tiền đạo Lê Công Vinh vào lưới đại kình địch Thái Lan, để hiện thực hóa giấc mơ vàng của bóng đá Việt sau 49 năm chờ đợi, tại giải đấu AFF Cup.

Cùng với chức vô địch Merdeka Cup của đội tuyển U22 Việt Nam trước đó, năm 2008 thực sự là điểm son đối với chúng ta.

Hãy cùng hy vọng "năm con Chuột" sẽ một lần nữa mang về những tấm "vàng mười" cho bóng đá nước nhà!

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem