6 sự vắng mặt đáng tiếc ở ĐT Việt Nam: Xuân Mạnh và những ai?

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 14/09/2022 19:10 PM (GMT+7)
Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hải Huy, Triệu Việt Hưng, Bùi Tấn Trường... là những sự vắng mặt đáng tiếc của ĐT Việt Nam ở đợt tập trung vào tháng 9 chuẩn bị cho giải giao hữu Tam hùng.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 31 cầu thủ ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải giao hữu Tam hùng vào tháng 9 này. Nhìn chung, những gương mặt được HLV Park lựa chọn đều quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Chỉ có 6 tân binh lần đầu tiên góp mặt ở ĐT Việt Nam, nhưng cũng đã ghi dấu ấn và được người hâm mộ biết đến ở lứa trẻ, đó là: Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhân, Khuất Văn Khang, Lương Duy Cương và Phạm Đình Duy.

Dù vậy, bản dnah sách của HLV Park Hang-seo vẫn chưa làm hài lòng tất cả. Không ít người cho rằng, chiến lược gia người Hàn Quốc đã bỏ quên một số gương mặt nổi trội và thi đấu cực kỳ ấn tượng ở V.League 2022. Dưới đây là 6 cầu thủ vắng mặt đầy đáng tiếc ở đợt tập trung lần này.

1. Nguyễn Hải Huy

Ngay mùa đầu tiên chuyển đến Hải Phòng, Hải Huy đã trở thành trụ cột và đeo băng đội trưởng. Trong hệ thống chiến thuật của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Huy chơi cực hay và giúp đội bóng đất Cảng bay cao ở V.League 2022.

6 sự vắng mặt đáng tiếc ở ĐT Việt Nam: Xuân Mạnh và những ai? - Ảnh 1.

Nguyễn Hải Huy tỏa sáng rực rỡ tại Hải Phòng.

Hải Phòng đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 26 điểm, bằng điểm đội xếp trên là Bình Định. Hải Huy đá 13/14 trận cho Hải Phòng từ đầu giải và ghi được 1 bàn. Anh xứng đáng là thủ lĩnh của đội chủ sân Lạch Tray.

2. Triệu Việt Hưng 

Được cho mượn từ HAGL ở mùa giải này, Việt Hưng khẳng định đẳng cấp trong vai trò tiền vệ cánh. Anh có 2 bàn thắng cùng một số kiến tạo quan trọng sau 13 trận đá chính cho Hải Phòng. Trong quá khứ, Việ Hưng từng là ngôi sao của U23 Việt Nam, cùng HLV Park Hang-seo giành huy chương vàng SEA Games 2019.

Tuy nhiên, Việt Hưng vẫn liên tục lỡ hẹn với cánh cửa ĐTQG. Châu Ngọc Quang cũng chuyển từ HAGL đến Hải Phòng theo dạng cho mượn may mắn hơn khi được HLV Park điền tên vào danh sách tập trung.

3. Phạm Xuân Mạnh

Xuân Mạnh được xem là sự vắng mặt đáng tiếc nhất. Anh thi đấu cực thăng hoa trong màu áo SLNA ở V.League 2022, dù ở hành lang cánh hay vị trí trái sở trường là tiền vệ trụ. Xuân Mạnh đá chính 13 trận, ghi 2 bàn giúp đội bóng xứ Nghệ có thời điểm dẫn đầu bảng.

Thế nhưng, Xuân Mạnh không lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo. Anh liên tục vắng mặt ở những đợt tập trung gần đây của ĐT Việt Nam dù luôn đá ổn định trở lên.

6 sự vắng mặt đáng tiếc ở ĐT Việt Nam: Xuân Mạnh và những ai? - Ảnh 2.

Phạm Xuân Mạnh chơi cực hay trong màu áo SLNA.

Người hâm một tỏ ra tiếc nuối khi Xuân Mạnh đã nỗ lực suốt thời gian qua. Cầu thủ sinh năm 1996 xứng đáng được trao cơ hội ở ĐT Việt Nam.

4. Nguyễn Xuân Nam

Việc Xuân Nam vắng mặt trên hàng công cũng là sự tiếc nuối khác của tuyển Việt Nam ở lần hội quân này. Anh là một trong những tiền đạo cắm hay nhất V.League thời điểm này. Xuân Nam ghi 4 bàn giúp Bình Định từ đội đứng giữa bảng leo lên vị trí thứ 2, chỉ xếp sau Hà Nội FC.

Số bàn thắng mà Xuân Nam có được bằng với bộ đôi của HAGL là Công Phượng và Văn Toàn, đồng thời chỉ kém mỗi Tiến Linh. Thế nhưng, may mắn vẫn ngoảnh mặt với Xuân Nam.

5. Bùi Tấn Trường

Thủ môn kỳ cựu Bùi Tấn Trường cũng không được HLV Park Hang-seogọi lên đợt này dù thi đấu ổn định trong màu áo đội đầu bảng Hà Nội FC. Sự trở lại của Đặng Văn Lâm cùng Nguyễn Văn Toản có thể là lý do cho sự vắng mặt của Tấn Trường trong đợt tập trung mang tính thử nghiệm này.

Văn Lâm và Văn Toản đã không thể đóng góp nhiều cho ĐT Việt Nam thời gian qua vì chấn thương. Giờ đây, bộ đôi đều đã bình phục và có thể ra sân.

6 sự vắng mặt đáng tiếc ở ĐT Việt Nam: Xuân Mạnh và những ai? - Ảnh 3.

Bùi Tấn Trường không được gọi lên ĐT Việt Nam.

6. Nguyễn Phong Hồng Duy

Hồng Duy không có tên trong danh sách vì mới gặp chấn thương. Anh thi đấu khá hay trong màu áo HAGL và có thời điểm đạt đỉnh phong độ. Dù vậy, người hâm mộ không cần phải quá âu lo bởi cánh trái của tuyển Việt Nam đón chào sự trở lại của hậu vệ số một Đoàn Văn Hậu. Ngôi sao đang lên của U23 Việt Nam, Phan Tuấn Tài cũng được trao cơ hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem