800 tù nhân trốn thoát nhờ camera bị phá hỏng

Chủ nhật, ngày 01/05/2011 09:23 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 30.4, hơn 800 tù nhân đã trốn thoát khỏi hai nhà tù ở Tunisia, nâng tổng số tội phạm trốn thoát ở đất nước này trong năm 2011 lên 11.000 người.
Bình luận 0
img
Người dân Tunisia xuống đường ngày 29.4 để biểu tình kêu gọi Chính phủ kiểm soát tình trạng bạo lực, cướp bóc ở nước này.

Tại một nhà giam ở thành phố Kasserina, một số người giấu mặt đã phá hỏng camera theo dõi tại đây, nhờ đó mà 522 phạm nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù.

Ngoài ra hơn 300 tù nhân khác cũng tẩu thoát khỏi nhà giam ở thành phố Gagsa. Hai thành phố này đều nằm ở miền Tây Tunisia.

Được biết, trong thời gian gần đây phần lớn nhân viên quản giáo ở các trại giam của Tunisia đang bãi công, do vậy, lợi dụng sơ hở này một số lượng lớn tù nhân đã tẩu thoát. Khoảng 35 tù nhân đã bị lực lượng canh giữ bắt trở lại.

Sau cuộc đảo chính tại Tunisia ngày 14.1, hơn 11 nghìn phạm nhân đã trốn thoát hỏi các nhà tù ở nước này.

Theo AP

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem