91 ca Covid-19 mới, số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay

Diệu Linh Thứ năm, ngày 28/01/2021 18:26 PM (GMT+7)
Chiều 28/1, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 91 ca Covid-19 mới, trong đó 84 ca lây nhiễm cộng đồng tại 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.
Bình luận 0

91 ca Covid-19 mắc mới bao gồm: 

Ca bệnh 1552 và 1553 đã công bố tại Bản tin sáng ngày 28/1. Trong đó, ca bệnh 1552 (BN 1552): nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: công nhân công ty TNHH POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka (Nhật Bản). Bệnh nhân đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm khẳng định tối 27/1 cho thấy, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 

Ca bệnh 1553 (BN 1553): nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện khám. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm tối 27/1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 1554 (BN1554) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quốc tịch Costa Rica, là chuyên gia. Bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 24/01/2021 trên chuyến bay CX799. Lấy mẫu ngày 25/01/2021, kết quả xét nghiệm ngày 26/01/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 1555 (BN1555) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 86 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Ca bệnh 1556 (BN1556) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội.

Tại cuộc họp tại Bộ Y tế chiều 28/1 đang diễn ra, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, số ca Covid-19 còn tiếp tục gia tăng. Số người liên quan đến ca bệnh phải cách ly trong vài ngày tới có thể lên tới hàng chục ngàn người.

Ca bệnh 1557 (BN1557) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội.

Ca bệnh 1558 (BN1558) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Ca bệnh 1559 (BN1559) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Ca bệnh 1560 (BN1560) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

BN1555-1560 từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc trên chuyến bay KE 9024 sau đó nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay VN 431 ngày 13/1/2021. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 27/1/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó chuyến bay này đã có 05 ca dương tính với SARS-COV-2

Thông tin chi tiết về 82 bệnh nhân tại Hải Dương và Quảng Ninh sẽ Bộ Y tế tiếp tục cập nhật.

Covid-19 - Ảnh 1.

Cách ly xã Hưng Đạo (TP Chí Linh), nơi có liên quan đến ca bệnh 1552.

Covid-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh đã xảy ra khoảng 10 ngày

Chiều 28/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch tại các tỉnh, thành phố. Theo Phó Thủ tướng, qua phân tích sơ bộ, tại ổ dịch Chí Linh tối thiểu đã xảy ra 10 ngày nay. Do chủng mới virus SAR-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh lây lan rất nhanh, chỉ 3 ngày là xảy ra 1 vòng lây nhiễm, đến nay ước chừng cũng đã lây lan 4 vòng.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, lần này, Bộ Y tế và các tỉnh đã vào cuộc rất nhanh, chúng ta không mất 1 giờ nào khi truy vết Covid-19.

"Người dân không nên vì số lượng ca Covid-19 được phát hiện lớn mà hoang mang, lo lắng thái quá. Vì các trường hợp có nguy cơ mắc Covid-19 như F1, F2 đều đã được quản lý, chúng ta đã khoanh vùng cách ly, mở rộng xét nghiệm trên diện rộng để phát hiện các ca bệnh. Như Quảng Ninh hiện đã lấy mẫu xét nghiệm cho cả F3", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng kêu gọi nhân dân các vùng phong tỏa thực hiện tốt các quy định về cách ly, phong tỏa. "Có như vậy chúng ta mới sớm trở lại cuộc sống bình thường. Ở các địa phương khác cũng phải sẵn sàng với tinh thần có ca bệnh là khoanh vùng, cách ly ngay, đồng thời luôn nâng cao 1 bước phòng dịch. Ca nào nghi là F1 thì đưa lên F0, là F2 đưa lên làm F1. Đó là nguyên tắc", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt ngay những người không đeo khẩu trang. Trước hết các đô thị phải thực hiện nghiêm điều này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem