"Á hậu học giỏi" Phương Anh: Minh Triệu là "cô giáo" và là đàn chị mà tôi vô cùng trân quý

Mỵ Lương Chủ nhật, ngày 20/11/2022 09:45 AM (GMT+7)
"Ngoài thầy cô giáo, bên cạnh tôi còn có những đàn anh, đàn chị đi trước đã luôn chỉ bảo cho tôi trên con đường phát triển sự nghiệp", Á hậu Phương Anh chia sẻ với Dân Việt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Bình luận 0

Ngoài sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phương Anh còn được cộng đồng yêu nhan sắc ưu ái gọi là "Á hậu học giỏi" nhờ thành tích học tập "khủng". Cô là học sinh giỏi 12 năm liền, trong đó có 11 năm đạt điểm trung bình trên 9,0. Phương Anh còn là thủ khoa đầu vào khối song ngữ của THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) với số điểm 49/50.

Cô giành huy chương vàng Olympic môn tiếng Pháp năm 2014 và 2015, giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp năm 2014 và giải 3 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2016. Sau khi tốt nghiệp trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Sau đó, Phương Anh chọn học tại Đại học RMIT với học bổng toàn phần 4 năm. Trong quá trình học tập, cô nhận 2 bằng ngoại ngữ IELTS 8.0 (Anh), DALF C1 (Pháp). Nhờ đó, cô có màn thuyết trình song ngữ truyền cảm cùng các thí sinh trên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Với năng lực này, "Á hậu học giỏi" được người hâm mộ kỳ vọng sẽ giành thành tích cao khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2022 trong thời gian tới.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, PV Dân Việt có cuộc trò chuyện cởi mở với Á hậu Phương Anh:

Á hậu Phương Anh: "Tôi trân trọng thành quả đạt được"

Nhìn lại thành tích học tập "khủng" của mình, Á hậu Phương Anh đã hài lòng với kết quả đạt được chưa?

- Tôi xin gửi lời cảm ơn mọi người đã yêu mến và nhận định thành tích học tập của tôi là "khủng" và ưu ái gọi tôi là "Á hậu học giỏi". Thật ra, trong khoảng thời gian học tập, tôi cũng gặp những người có thành tích đáng nể hơn tôi rất nhiều và đây cũng là động lực cho tôi tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa.

"Á hậu học giỏi" Phương Anh: Minh Triệu là "cô giáo" và là đàn chị mà tôi vô cùng trân quý - Ảnh 1.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh. (Ảnh: Milor Trần)

Về việc tôi có hài lòng với kết quả với thành quả học tập của mình không thì tôi thừa nhận bản thân là một người suy nghĩ khá tích cực trong tất cả những gì tôi làm, kể cả học tập. Vì thế, tôi luôn hài lòng và trân trọng với những gì tôi cố gắng đạt được.

Tôi xác định rằng, con đường học tập cũng còn khá dài và hiện tại tôi cũng đang học Thạc sĩ tại Đại học RMIT. Đây cũng là cơ hội cho tôi phát triển hơn nữa học vấn của mình.

Đâu là bí quyết giúp Phương Anh có sức bền trong học tập để liên tiếp gặt hái được thành tích kể trên?

- Thật ra, những cái thành tích mà tôi có được trải dài qua các năm nên vì vậy mà mọi người có thể nhìn nhận thành quả này là "khủng". Ngoài ra, tôi cũng chưa từng cảm thấy áp lực bởi việc học tập, một phần là gia đình tôi cũng không o ép các con phải đi theo định hướng mà gia đình mong muốn. Bên cạnh đó, gia đình cũng hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc học. Ví dụ như tôi có muốn học thêm hay mua thêm sách vở để phục vụ cho việc học tốt hơn... thì tôi luôn được gia đình ủng hộ.

Từ đó, tôi nghĩ việc luôn có gia đình bên cạnh cũng như mang lại những gì tốt nhất cho tôi mà không khiến tôi cảm thấy o ép hay ngột ngạt. Gia đình đã là "bàn đạp" giúp tăng thêm sức bền cho tôi hoàn thành tốt nhất mọi công việc, không chỉ là học tập.

"Á hậu học giỏi" Phương Anh: Minh Triệu là "cô giáo" và là đàn chị mà tôi vô cùng trân quý - Ảnh 2.

Cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2022 trong thời gian tới. (Ảnh: FBNV)

Theo Phương Anh chia sẻ, gia đình là điểm tựa, hỗ trợ mà không hề áp lực vấn đề học tập của bạn. Còn Phương Anh có từng đối mặt với những áp lực từ chính mình?

- Tôi cảm thấy áp lực nhất chỉ khi tôi chưa bắt tay thực hiện một việc gì đó mà công việc này chưa có một hình dung hay định hướng cụ thể. Vì vậy, tôi băn khoăn liệu khả năng học tập của mình ra sao?

Ví dụ khi tôi vừa vào lớp 10 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), chính bởi sự bỡ ngỡ với môi trường khi từ cấp 2 lên cấp 3 đã khiến cho tôi áp lực phần nào trong 2 tuần đầu tiên. Thêm nữa, vì Lê Hồng Phong là một trường chuyên nên tôi lại càng áp lực hơn nữa. Mất kha khá thời gian để tôi có thể thích nghi và xác định được khả năng học tập của mình.

Bên cạnh đó, thời điểm học lớp 12 cũng là giai đoạn mà tôi cảm thấy khá áp lực. Bởi vì tôi không biết khả năng tôi thi đại học sẽ như thế nào? Tôi chưa có được sự chuẩn bị hay một có cái nhìn rõ ràng về câu chuyện thi đại học sẽ ra sao?... Tuy nhiên, sau đó, khi đã dần xác định được những mục tiêu hướng đến, tôi cũng thấy bớt áp lực hơn và cứ thế phát huy khả năng của mình.

Á hậu Phương Anh ấn tượng với "Madame Phương", thầy Nghĩa, cô Đào...

"Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy"; "Không thầy đố mày làm nên"… Chắc hẳn trong hành trình gặt hái được thành tích như hiện tại của Phương Anh phải kể đến sự dày công chỉ dạy của nhiều thầy cô giáo dành cho bạn. Vậy thầy cô giáo nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Á hậu Phương Anh?

- Vốn là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, tôi ấn tượng với một giáo viên đã gắn bó với mình, đó chính là cô Phương hay còn gọi là "Madame Phương". Sở dĩ vì cô dạy tiếng Pháp và thường các học sinh sẽ gọi vui các thầy cô dạy tiếng Pháp là "Madame" hoặc "Monsieur".

Về "Madame Phương", đây là cô giáo mà tôi học được rất nhiều. Không chỉ về kiến thức mà phong thái của cô rất là thanh lịch, nhẹ nhàng cũng như luôn nghiêm túc trong công việc giảng dạy của mình. Tôi được truyền cảm hứng rất nhiều từ cô và đâu đó tôi cũng ảnh hưởng kha khá những tác phong ấy.

Bên cạnh đó, tôi cũng ấn tượng với giáo viên chủ nhiệm năm tôi học lớp 11. Đó là thầy Nghĩa dạy môn Địa lý. Đó là năm học tôi tham dự Hoa khôi Áo dài Nữ sinh và tôi có mời thầy Nghĩa và một số các bạn cùng lớp đến xem và hỗ trợ đêm chung kết cuộc thi. May mắn là tôi giành giải cao nhất và tôi đã được chụp ảnh cùng với thầy sau đó. Cho nên, thầy là một trong những giáo viên mà tôi nhớ nhất trong suốt thời gian học tập.

"Á hậu học giỏi" Phương Anh: Minh Triệu là "cô giáo" và là đàn chị mà tôi vô cùng trân quý - Ảnh 3.

Nhan sắc xinh đẹp của Á hậu Phương Anh khi diện áo dài duyên dáng. (Ảnh: FBNV)

Có bài học nào sâu đậm mà Á hậu Phương Anh không bao giờ quên từ thầy cô giáo đã dạy cho bạn khi còn ngồi trên ghế nhà trường?

- Trong suốt quá trình học tập, tôi nhận được rất nhiều bài học vô cùng bổ ích từ rất nhiều thầy cô giáo. Tuy nhiên, với câu hỏi này thì người khiến tôi không bao giờ quên là cô Đào - giáo viên dạy tiếng Pháp vào năm cấp 2 của tôi tại trường THCS Colette. Cô là một người khá nghiêm khắc và vô cùng kỹ tính. Không những vậy, cô còn mong muốn các học trò của cô phải có một phong thái chuyên nghiệp.

Tôi nhớ mãi việc cô khá kỹ tính với việc chấm kết thúc một câu nào đó. Nghe có vẻ đơn giản nhưng trước đó tôi cũng khá ít khi để ý để điều này lắm. Tuy nhiên, khi được "Madame Đào" dạy dỗ thì dần dần, tôi đã tạo cho mình một thói quen luôn cẩn thận với chấm câu ngắt nghỉ như thế nào. Đây cũng là một thói quen rất tốt cho tôi sau này khi đi làm hay trong cách viết được chỉn chu và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

"Á hậu học giỏi" Phương Anh: Minh Triệu là "cô giáo" và là đàn chị mà tôi vô cùng trân quý - Ảnh 4.

Trước khi lên đường đến Nhật Bản tham gia cuộc thi Miss International 2022, Á hậu Phương Anh tích cực trau dồi kỹ năng trình diễn, phỏng vấn và học thêm tiếng Nhật để phù hợp với tiêu chí của cuộc thi năm nay. (Ảnh: FBNV)

Với một người "con ngoan trò giỏi" như Á hậu Phương Anh thì có lẽ chẳng bao giờ biết "quậy" và luôn được lòng thầy cô giáo?

- Mọi người thường nghĩ các bạn trường chuyên thường sẽ không bao giờ quậy và chỉ tập trung học thôi đúng không? (cười). Tuy nhiên, với một "con dân" của chuyên Lê Hồng Phong, tôi thấy học sinh chuyên không những học giỏi mà quậy cũng rất giỏi và quậy cũng rất riêng. Bởi vì trường có khá nhiều hoạt động vô cùng sôi nổi như: LHP Festival là một đại nhạc hội với sự góp mặt của các câu lạc bộ cũng như các nghệ sĩ nổi tiếng và còn có cả một đội khá riêng biệt là LHP Models. May mắn là tôi đã từng cộng tác với đội và cho đến năm thứ 2 thì tôi trở thành chủ nhiệm cho LHP Models.

Tôi vô cùng biết ơn khi là một "người con" của Lê Hồng Phong cũng như tôi rất yêu thích những hoạt động của trường vì đây là đất cho các bạn học sinh có thể thể hiện những tài năng, đam mê của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

img
img

Á hậu Phương Anh và siêu mẫu Minh Triệu. (Ảnh: FBNV)

"Minh Triệu là "cô giáo", là đàn chị mà tôi vô cùng trân quý"

Có Hoa hậu, Á hậu hay đàn chị nào trong showbiz Việt Nam mà Phương Anh coi như "cô giáo" của mình? Người ấy đã dạy cho Phương Anh bài học gì?

- Gần đây, tôi được là học trò của một người chị, người cô, chính là siêu mẫu Minh Triệu. Đây là người đã đồng hành cùng tôi không chỉ với tư cách là một huấn luyện catwalk mà còn là một người dạy tư duy cho tôi. Đây cũng là hành trang vô cùng quý giá để tôi có thể tiếp tục theo đuổi con đường làm nghệ thuật và giúp tôi phát triển tư duy cá nhân.

Tôi nhớ những ngày đầu tiên khi chị Minh Triệu nhận lời làm huấn luyện catwalk cho tôi. Chị Minh Triệu có chia sẻ rằng, chị vô cùng ấn tượng với phần thể hiện của tôi tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Và chị sẽ dạy cho tôi nhiều thứ không chỉ đơn thuần là catwalk bởi lẽ vì chị nhìn thấy tiềm năng phát triển của tôi sẽ còn hơn thế nữa. Điều đó giúp cho tôi có thể rút ngắn thời gian, phát huy tối đa năng lực của mình để sẵn sàng "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc quốc tế trong thời gian tới.

Khi được đồng hành với chị Minh Triệu, tôi cũng đã học được rất nhiều về các kỹ năng mềm và kỹ năng giao tiếp xã hội. Vì thế, Minh Triệu là một "cô giáo", là đàn chị mà tôi vô cùng trân quý. Vì thế những câu nói của chị Minh Triệu luôn là nguồn sức mạnh vô hạn cho tôi trong chặng đường đến với cuộc thi Miss International 2022.

"Á hậu học giỏi" Phương Anh: Minh Triệu là "cô giáo" và là đàn chị mà tôi vô cùng trân quý - Ảnh 6.

"Minh Triệu là "cô giáo" và là đàn chị mà tôi vô cùng trân quý", "Á hậu học giỏi" Phương Anh chia sẻ với Dân Việt. Trong ảnh là siêu mẫu Minh Triệu. (Ảnh: FBNV)

"Á hậu học giỏi" Phương Anh: Minh Triệu là "cô giáo" và là đàn chị mà tôi vô cùng trân quý - Ảnh 7.

Á hậu Phương Anh cho biết, những câu nói của "cô giáo" - siêu mẫu Minh Triệu là nguồn sức mạnh cho cô trong chặng đường đến với cuộc thi Miss International 2022. (Ảnh: FBNV)

Hiện nay, nhiều người đẹp nổi tiếng trong showbiz như: Lê Âu Ngân Anh, Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giảng viên đại học. Phương Anh nhìn nhận thế nào về chuyện Hoa hậu, người đẹp chọn nghề giáo viên?

- Tôi cũng hay đùa là các người đẹp khi mà chuyển hướng làm giảng viên thì "tội" sinh viên quá vì khó lòng mà tập trung (cười). Tuy nhiên, tôi hiểu rõ hơn hết tầm quan trọng của giáo dục và bản thân tôi cũng biết rằng, giáo dục giúp phát triển bản thân trong chặng đường tương lai là như thế nào. Vì vậy, tôi nghĩ đây cũng là một điều khá hay khi những người đẹp đã có một danh hiệu trong xã hội, họ sử dụng những sức mạnh và khả năng của mình để cống hiến cũng như là giúp đỡ về mặt giáo dục đến cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong việc định hướng và phát triển bản thân và tương lai không chỉ cho mỗi cá nhân.

Tuy nhiên, số lượng người đẹp, Hoa hậu theo nghề giáo được cho là ít so với dàn người đẹp có danh hiệu dấn thân showbiz vì lý do thu nhập của giáo viên thấp. Quan điểm của Phương Anh thế nào?

- Tôi nghĩ so sánh như thế không đúng lắm! Trong số những nàng hậu xuất thân từ các cuộc thi sắc đẹp, sẽ có 50% theo đuổi con đường nghệ thuật và 50% có định hướng, con đường sự nghiệp riêng. Và trong những sự lựa chọn không liên quan tới nghệ thuật, có thể là kinh doanh, giảng viên, MC, Biên tập viên... Đặc biệt, với một người đẹp từ một cuộc thi nhan sắc, vốn dĩ họ đã được kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt cũng như được tính toán và lựa chọn kỹ lưỡng. Cho nên, cơ hội việc làm của họ sẽ tốt hơn rất nhiều dù bất cứ ngành nghề nào.

"Á hậu học giỏi" Phương Anh: Minh Triệu là "cô giáo" và là đàn chị mà tôi vô cùng trân quý - Ảnh 8.

Á hậu Phương Anh sở hữu vẻ đẹp cuốn hút cùng chiều cao 1,77m và số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 87-61-93cm. (Ảnh: FBNV)

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Á hậu Phương Anh muốn gửi lời chúc nào đến các thầy cô giáo?

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô đã dạy dỗ và đồng hành cùng tôi trong suốt quãng thời gian đi học. Ngoài thầy cô giáo, bên cạnh tôi còn có những đàn anh, đàn chị đi trước đã luôn chỉ bảo cho tôi trên con đường phát triển sự nghiệp.

Xin được kính chúc các thầy, cô sức khỏe và luôn giữ vững nhiệt huyết, đam mê của mình trong sự nghiệp "trồng người".

Cảm ơn Á hậu Phương Anh đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem