AFF và truyền thông Đông Nam Á thán phục U23 Việt Nam

Đông Hưng Thứ năm, ngày 24/02/2022 09:40 AM (GMT+7)
U23 Việt Nam khiến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) lẫn truyền thông khu vực phải thán phục vì tinh thần vượt khó và chiến đấu đến cùng.
Bình luận 0

U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số tối thiểu 1-0 ở lượt trận cuối cùng bảng C U23 Đông Nam Á. Chiến thắng này không chỉ giúp U23 Việt Nam giành vé vào chơi trận bán kết với tư cách nhất bảng C, mà còn khiến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) lẫn truyền thông khu vực ngả mũ thán phục.

AFF và truyền thông Đông Nam Á thán phục U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan.

Trang chủ AFF viết: "Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra như mong đợi, khi đôi bên chơi với tốc độ cao. Thái Lan là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng U23 Việt Nam luôn khiến đối thủ phải cảnh giác với các pha phản công sắc sảo".

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam đã không có được lực lượng mạnh nhất khi hàng loạt trụ cột nhiễm Covid-19. Thậm chí, phải tới sát giờ thi đấu, HLV Đinh Thế Nam mới có được đủ nhân sự để đăng kí với BTC giải. Nhưng rồi, bằng tinh thần vượt khó và chiến đấu đến cùng, U23 Việt Nam vẫn được hưởng niềm vui thắng lợi.

Nhật báo hàng đầu Thái Lan, Siam Sport cũng phải tỏ ra thán phục trước tinh thần vượt khó của U23 Việt Nam. "Ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam đã đồng lòng vượt qua khó khăn, sau khi họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, với số lượng cầu thủ dương tính tăng cao.

AFF và truyền thông Đông Nam Á thán phục U23 Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh nhờ tinh thần chiến đấu.

"Thậm chí, ngay trước trận đấu với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam chỉ đăng ký có 16 cầu thủ. Tức là trước khi được bổ sung 6 cầu thủ từ quê nhà sang, U23 Việt Nam chỉ còn đúng 10 cầu thủ khỏe mạnh để có thể dự trận đấu tối qua (22/2)".

Siam Sports cũng mượn lời HLV Salvador Garcia của U23 Thái Lan để tiếp tục đánh giá cao tinh thần của U23 Việt Nam. "Thật đáng khen cho nỗ lực của U23 Việt Nam. Chúng ta đều biết rằng nếu không đủ người để đăng ký thì sẽ bị loại. Chỉ vài giờ trước khi thi đấu, họ mới có thể xếp đủ người".

Rõ ràng, U23 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế với màn trình diễn thuyết phục và giàu cảm xúc ở vòng bảng. Ở bán kết, đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Đông Timor.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem