Ấn Độ: Mở cửa phòng ngủ, tá hỏa thấy mãnh thú giết người như bỡn đang ở bên trong

Nguyễn Thái - Global News Thứ bảy, ngày 20/07/2019 20:25 PM (GMT+7)
Con mãnh thú "chiếm" luôn chiếc giường ngủ của chủ nhà làm "lãnh địa".
Bình luận 0

img

Con hổ được phát hiện bên trong phòng ngủ ở Ấn Độ

Theo Global News, vụ việc xảy ra tại bang Assam của Ấn Độ, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngập lụt hôm 18/7.

Con hổ được trông thấy lần đầu tiên khi nó đi qua ranh giới đường cao tốc bao quanh vườn quốc gia Kaziranga vào buổi sáng cùng ngày, tổ chức Niềm tin Hoang dã Ấn Độ (WTI) cho biết.

"Dường như bị quấy rầy, con hổ nhảy qua bức tường của một nhà kho chứa xe cũ và biến mất", WTI chia sẻ trên Twitter.

Lúc sau, người chủ căn nhà thất kinh khi phát hiện chúa sơn lâm trong phòng ngủ. Con vật nằm chễm chệ trên giường và ngủ một giấc mê mệt.

Chủ nhà lập tức gọi cho quan chức kiểm lâm tới để bắt con mãnh thú.

"Con hổ nhảy vào nhà vì chỗ ở của nó trong vườn quốc gia Kaziranga đã bị ngập", WTI cho hay.

img

Chúa sơn lâm ngủ gục trên giường vì kiệt sức

Một bác sĩ thú y đã trấn an con hổ và các nhân viên kiểm lâm Ấn Độ mở một lối cho con mãnh thú trở về rừng. Tổ chức WTI khen ngợi tất cả mọi người đủ kiên nhẫn và cùng hợp tác để đưa con hổ về môi trường tự nhiên.

Bang Assam ở đông bắc Ấn Độ đang phải chịu cảnh ngập lụt nặng nề do mùa mưa tới sớm. Hàng triệu người bị mắc kẹt trong nước lũ. Ngập lụt cũng đe dọa các loài động vật, gia súc và nguồn cung cấp thực phẩm.

Vườn quốc gia Kaziranga tại bang Assam là nhà của hàng trăm loài động vật nhưng 95% diện tích vườn quốc gia này bị ngập nặng khiến nhiều loài vật bỏ đi. 

Con hổ ”quỷ dữ” giết 430 người, khủng khiếp nhất châu Á

Sự tàn bạo và quỷ quyệt của con hổ đã khiến lần đầu tiên trong lịch sử, quân đội phải vào cuộc để giết quái...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem