Ấn Độ: Thiếu nữ bị bạn học và giáo viên cưỡng hiếp suốt 6 tháng

Huy Phong (Theo Daily Mail) Thứ sáu, ngày 13/07/2018 16:25 PM (GMT+7)
Cảnh sát hiện đã bắt giữ hiệu trưởng, 2 giáo viên và 4 học sinh nam.
Bình luận 0

img

Người dân ở Ấn Độ xuống đường phản đối nạn hiếp dâm.

Cảnh sát Ấn Độ ngày 12.7 cho biết nạn nhân giấu tên tại bang Bihar thuật lại rằng cô bị 19 người, bao gồm 3 giáo viên và 16 bạn cùng lớp cưỡng hiếp nhiều lần trong thời gian 6 tháng.

Anuj Kumar, cảnh sát điều tra làm việc tại đồn cảnh sát Ekma ở bang Bihar, nói với hãng tin CNN rằng cô gái ban đầu bị cưỡng hiếp bởi 3-4 bạn học. Sau đó, các bạn học khác biết sự việc và họ đã đe dọa đồng thời cưỡng hiếp nạn nhân.

Cảnh sát đã nhận được đơn kiện của cô gái vào ngày 6.7 và đang điều tra vụ việc. Cho đến nay, họ đã bắt giữ hiệu trưởng, 2 giáo viên và 4 học sinh nam tại trường mà nạn nhân đang theo học.

“Chúng tôi vẫn đang điều tra và tiến hành bắt những người khác liên quan tới vụ việc”, cảnh sát điều tra Vijay Kumar Verma cho biết.

Vào tháng 4 vừa qua, một bé gái 8 tuổi ở Ấn Độ bị bắt cóc và cưỡng hiếp trước khi bị cắt cổ. Vụ việc đã khiến hàng nghìn người xuống phố để biểu tình.

Theo số liệu thống kê của chính phủ Ấn Độ, gần 100 vụ tấn công tình dục xảy ra ở nước này mỗi ngày.

4 nam sinh Ấn Độ cưỡng hiếp tập thể bạn nữ cùng lớp

Theo BBC, 4 nam sinh ở độ tuổi từ 15 đến 16 ở thành phố Mumbai, Ấn Độ vừa bị bắt giữ vì bị cáo buộc cưỡng hiếp...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem